Mã Lai không cam tâm chấp nhận MH370 mất tích quá bí ẩn

05 Tháng 3, 2019 | Tin thế giới
Công tác tìm kiếm chiếc máy bay MH370 vẫn chưa đem lại kết quả. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Mã Lai Mahathir Mohamad cam kết sẽ nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Mã Lai Airlines chở 239 người mất tích gần 5 năm trước.

Trả lời phỏng vấn hãng tin 9 News Australia, Thủ tướng Mã Lai cho biết: “Miễn là vẫn còn hy vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách tìm ra”. Người đứng đầu chính phủ Mã Lai nói thêm: “Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm. Mất máy bay là một chuyện, nhưng mất mạng người lại là chuyện khác. Chúng ta không thể chợp mắt mỗi khi nghĩ chuyện gì đã xảy ra (với MH370), và luôn tự hỏi mình điều đó nhưng không có câu trả lời”.

Trước đó hôm 3.2, Reuters dẫn lời của Bộ trưởng Giao thông Mã Lai Anthony Loke cho biết hoạt động tìm kiếm MH370 sẽ được nối lại nếu các công ty tham gia tìm kiếm đưa ra các đề xuất hợp lý và đáng tin cậy.

Bộ trưởng Giao thông Mã Lai cũng cho biết, chính phủ nước này sẽ đồng ý chi trả tiền cho các công ty tham gia chiến dịch tìm kiếm chỉ khi họ xác định vị trí của MH370.

“Nếu có bất kỳ manh mối đáng tin cậy hay đề xuất cụ thể nào… chúng tôi sẵn sàng xem xét và thảo luận với họ về những đề xuất mới”, Reuters dẫn lời ông Loke cho biết.

Theo Bộ trưởng Anthony Loke, chính phủ “đang chờ đợi các đề xuất cụ thể” từ công ty Ocean Infinity (Mỹ) hoặc bất kỳ bên quan tâm nào khác trước khi tiếp tục tìm kiếm chuyến bay xấu số MH370.

“Nếu có một đề xuất hợp lý, đáng tin cậy thì chúng tôi sẵn sàng xem xét nó. Không phải là chúng tôi ngồi đây và không làm gì cả” – ông Loke nói với các phóng viên tại sự kiện tưởng nhớ 5 năm ngày chiếc máy bay MH370 mất tích diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur.

Ông Loke nhấn mạnh Mã Lai dự tính sẽ chỉ trả tiền cho các công ty tham gia tìm kiếm máy bay MH370 nếu họ xác định được vị trí máy bay.

Theo hãng tin Reuters, chính phủ Mã Lai đề nghị trả cho công ty Ocean Infinity 70 triệu USD theo đúng thỏa thuận trên trong cuộc tìm kiếm vào năm 2018. Thế nhưng, chiến dịch tìm kiếm kéo dài 3 tháng của Ocean Infinity kết thúc vào tháng 5-2018 song không thu được kết quả.

Ocean Infinity mới đây bày tỏ mong muốn tiến hành một cuộc tìm kiếm khác với công nghệ tiên tiến hơn so với năm 2018. Dẫu vậy vẫn chưa đưa ra đề xuất cụ thể mới nào. Ông Loke nói: “Nếu họ có thể thuyết phục chúng tôi rằng công nghệ mới có thể hiệu quả hơn trong chiến dịch tìm kiếm, chúng tôi sẵn sàng khởi động lại”. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ocean Infinity chưa bình luận gì về việc này.

Trước đó, Mã Lai, Trung Quốc cũng như Úc ngừng cuộc tìm kiếm dưới nước, vốn tiêu tốn 141,60 triệu USD, ở phía Nam Ấn Độ Dương vào tháng 1-2017 sau khi không tìm thấy dấu vết của máy bay. Trong 5 năm qua, hơn 30 mảnh vỡ, được cho là của máy bay MH370, được tìm thấy dọc bờ biển Ấn Độ Dương, song đến nay chỉ có 3 mảnh vỡ được xác định là của chiếc máy bay xấu số.

Hai trong số những mảnh vỡ đó được trưng bày tại một sự kiện vào này 3-3, cũng là lần đầu tiên những mảnh được trưng bày cho công chúng xem tại Kuala Lumpur. Các mảnh vỡ, đang được chính quyền Mã Lai bảo quản, bao gồm một phần cánh máy bay tìm thấy ở Tanzania dài khoảng 4,27 m; đó là mảnh vỡ lớn nhất được tìm thấy cho đến nay. Gia đình của những người xấu số có mặt trên máy bay hy vọng việc trưng bày các mảnh vỡ sẽ giúp công chúng hiểu được sự mất mát của họ, cũng như thúc đẩy nỗ lực tiếp tục tìm kiếm máy bay.

Gần 5 năm trước, vào ngày 8/3/2014, chiếc phi cơ mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Mã Lai đã biến mất khỏi màn hình radar của trạm kiểm soát không lưu, khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Vụ mất tích bí ẩn của MH370 cùng toàn bộ 239 người đã trở thành thảm họa lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không.

Tổng hợp