Mang tội giết người, một hoàng tử Ả Rập Xê Út bị tử hình

20 Tháng 10, 2016 | Tin thế giới
Các thành viên hoàng gia Ả Rập Xê Út thường được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi. Photo Courtesy: Fahad Shadeed/Reuters

Một hoàng tử của Ả Rập Xê-út đã bị tử hình vì tội giết người trong một vụ án được coi là hy hữu trong lịch sử hoàng gia nước này.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Ả Rập Xê-út thông báo vào hôm 18.10, sau phiên tòa diễn ra vào tháng 11 năm 2014 tại thủ đô Riyadh, Hoàng tử Turki bin Saud al-Kabir bị kết án tử hình với tội danh bắn chết Adel al-Mahemid, một người mang quốc tịch Ả Rập Xê-út trong một vụ ẩu đả.

Bộ Nội vụ Ả Rập cho hay vụ bắn chết người xảy ra trong một cuộc cãi vã cách đây 3 năm tại thủ đô Riyadh. Vị hoàng tử đã nhận tội. Hình thức tử hình không được công bố nhưng với tội sát nhân, cách tử hình phổ biến ở vương quốc này là chặt đầu.

Theo BBC, Hoàng tử Turki bin Saud al-Kabir là người thứ 134 bị tử hình ở Ả Rập Xê út tính từ đầu năm nay. Được biết, trước khi bị kết tội, Kabir cũng đã thừa nhận bắn chết Adel al-Mohaimeed sau một cuộc xô xát vào năm 2012.

Về phía gia đình nạn nhân cũng từ chối nhận “tiền máu” (hình thức bồi thường để đổi lại việc rút yêu cầu tử hình đối với người phạm tội).

Thông báo từ Bộ nội vụ cho biết: “Chính phủ muốn giữ gìn trật tự an ninh và mang lại công lý cho tất cả mọi người”.

Theo luật pháp của Ả rập Xê út những người bị kết tội giết người, buôn bán ma túy, cướp có vũ trang, cưỡng hiếp…đều bị lãnh án tử hình.

Tuy nhiên, việc tử hình hoàng tử là chuyện xưa nay hiếm ở Ả Rập Xê Út, nơi các thành viên hoàng gia được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi.

Tổng hợp