Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trong một hội nghị tại thành phố
Davao, miền nam Phi Luật Tân ngày 21.6. Photo Courtesy: Reuters
Chia sẻ với hãng tin AFP trước thềm sự kiện quan trọng này, Tân Ngoại trưởng Phi Luật Tân Perfecto Yasay cho biết chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte hy vọng có thể nhanh chóng bắt đầu đàm phán trực tiếp với Trung Quốc trong thời gian sớm nhất có thể sau khi tòa ra phán quyết.
Theo đó, nội dung các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc hai nước cùng khai thác nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên dưới biển và khu vực đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân.
Ngoại trưởng Phi Luật Tân còn khẳng định: “Chúng ta thậm chí có thể đặt mục tiêu làm thế nào hai nước có thể cùng khai thác vùng này. Cũng như, bằng cách nào hai quốc gia cùng sử dụng và hưởng lợi từ việc khai thác các nguồn tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn”.
Gạt bỏ tất cả những gì chính quyền tiền nhiệm đã làm với Bắc Kinh, ông Yasay khẳng định sẽ giữ vững và tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc cũng như tìm kiếm một giải pháp hòa bình trên Biển Đông.
Ngoại trưởng Phi Luật Tân cũng tiết lộ Manila và Bắc Kinh đã thỏa thuận sẽ không đưa ra bất kỳ “tuyên bố khiêu khích” nào sau phán quyết của PCA. Manila cũng sẽ nghiên cứu, tham vấn đồng minh và tìm cách khởi động đàm phán với Bắc Kinh “càng sớm càng tốt”.
Trong khi đó, AFP cũng dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte khi ông phát biểu biểu trước không quân nước này tại căn cứ Clark, cách thủ đô Manila khoảng một giờ lái xe rằng: “Nếu điều đó có lợi cho chúng ta, hãy đàm phán”.
Việc đương kim tổng thống Phi Luật Tân bất ngờ đổi giọng điệu cho thấy ông Duterte muốn có quan hệ thân thiện với Trung Quốc, khác với người tiền nhiệm Benigno Aquino, người quyết định có hành động pháp lý với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông.
Bình luận này của Duterte là lần đầu tiên ông xác nhận để ngỏ đối thoại sau khi nhậm chức. Ông nói sẽ không “ca ngợi hay chê bai” một phán quyết có lợi.
Tổng hợp