Moscow ngày thứ Bảy tuyên bố sẽ trả đũa sau khi drone biển của Ukraine tấn công một tàu chở dầu của Nga trên Biển Đen gần bán đảo Crimea vào cuối ngày thứ Sáu. Đó là vụ tấn công trên biển thứ hai liên quan đến thiết bị tự hành (naval drone) trong vòng một ngày.
Ukraine tấn công một cảng lớn của Nga trước đó vào ngày thứ Sáu. Moscow lên án mạnh mẽ điều mà họ xem là “vụ tấn công khủng bố” của Ukraine nhắm vào một tàu dân sự ở Eo biển Kerch, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.
“Không thể biện minh cho những hành động man rợ như vậy, chúng sẽ bị đáp trả và tác giả cũng như thủ phạm của những hành động này chắc chắn sẽ bị trừng phạt,” bà viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.
Khi năng lực hải quân của Kyiv phát triển, Biển Đen đang trở thành một chiến trường ngày càng quan trọng trong cuộc chiến.
Ba tuần trước, Moscow rút khỏi một thỏa thuận xuất khẩu chủ chốt cho phép Ukraine vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc qua Biển Đen để bán trên thị trường thế giới. Sau khi rút đi, Nga đã liên tục oanh kích các cảng của Ukraine, bao gồm cả Odesa.
Vụ tấn công đã tạm thời đình chỉ giao thông trên Cầu Kerch, cũng như giao thông bằng phà.
Các tàu kéo đã được triển khai để hỗ trợ tàu chở dầu đang chịu chế tài của Mỹ vì giúp cung cấp nhiên liệu máy bay cho các lực lượng Nga đang chiến đấu ở Syria, theo hãng tin Tass của Nga.
Cuộc tấn công trước đó của Ukraine nhắm vào Novorossiysk đã làm ngưng trệ giao thông hàng hải trong vài giờ và đánh dấu lần đầu tiên một cảng thương mại của Nga trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột kéo dài gần 18 tháng. Cảng có một căn cứ hải quân, xưởng đóng tàu và một kho dầu, và là nơi xuất khẩu trọng yếu. Nó nằm khoảng 110 km về phía đông của Crimea.
Nga ồ ạt huy động tên lửa siêu thanh, hành trình và drone oanh kích Ukraine
Một trung tâm truyền máu, một hãng chế tạo trực thăng Ukraine bị oanh kích. Trong đêm 05 rạng sáng ngày 06/08/2023 Nga tiến hành 70 đợt tấn công, sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh và drone do Iran chế tạo. Trước đó Moscow tuyên bố trả đũa đích đáng vụ drone Ukraine tấn công tàu chở dầu của Nga ở eo biển Kertch –Biển Đen
Không Quân Ukraine sáng nay thông báo tiêu hủy 30 trên tổng số 40 tên lửa hành trình của đối phương và toàn bộ 27 drone Shahed quân đội Nga đã nhắm về phía Ukraine trong đêm qua. Nga đã sử dụng cả tên lửa siêu thanh Kinzhal trong các đợt oanh kích lần này. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng các tin trên.
Theo phát ngôn viên lực lượng Không Quân Ukraine, Yuriy Ihnat, hỏa lực của Nga đêm qua nhắm vào khu vực Khmelnytskyi, cách thủ đô Kiev hơn 250 km về hướng tây nam và quân đội Nga đang bị sân bay quân sự Starokostiantyniv cũng thuộc Khmelnytskyi «ám ảnh». Căn cứ này từng bị tấn công hồi cuối tháng 7/2023. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối qua trên mạng Telegram cho biết cũng tại khu vực này, nhà máy chế tạo trực thăng và động cơ phản lực Motor Sich là mục tiêu tấn công.
Còn ở khu vực miền đông Ukraine, một trung tâm truyền máu tại Kupiansk – trong vùng Kharkiv – đã bị oanh kích. Vẫn theo lời ông Zelensky, vụ tấn công này gây «thiệt hại nhân mạng và làm nhiều người bị thương». Không đi sâu vào chi tiết, nguyên thủ Ukraine cho đăng một tấm ảnh với một tòa nhà bốc cháy bên cạnh hàng chữ «Tội ác chiến tranh này nói lên tất cả hành vi của Nga (…). Những con thú dữ tàn phá tất cả những gì cho phép sự sống».
(Nguồn: VOA và RFI)