Mỹ cảnh báo ISIL sẽ tấn công khủng bố nước này như kiểu 11.9?

17 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Iraq đang có nguy cơ rơi vào nội chiến mà có thể đe dọa sự tồn vong của chính nước này. Trong ảnh là lực lượng dân quân tình nguyện của chính phủ. Photo Courtesy: AFP

 

Các nhà chức trách của Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về việc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), đang hoành hành ở Iraq, có khả năng âm mưu tấn công khủng bố nước Mỹ như kiểu 11.9.

 

Ông Juan Zarate, nhà phân tích an ninh quốc gia Mỹ, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia về chống khủng bố, cho biết ISIL có thể không tấn công đất Mỹ vào ngày 18.6, nhưng tổ chức này đang tăng cường sức mạnh và số lượng để gieo rắc mầm mống cho những hoạt động khủng bố mới.

 

Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers cho biết ISIL có tổ chức, chỉ huy và các tay súng hiểu rõ giá trị của việc mở rộng các hoạt động khủng bố ra khỏi khu vực, tức châu Âu và Mỹ, có thể là thành phố Nữu Ước, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố 11.9.2001.

 

Thượng tá quân đội Mỹ Kenneth King, từng là người đứng đầu một trại giam Mỹ ở Iraq, tiết lộ Abu Bakr al-Baghdadi, hiện là thủ lĩnh của ISIL, khi được trả tự do vào năm 2009 đã tuyên bố: “Tôi sẽ gặp lại các người ở Nữu Ước”.

 

Abu-Bakr al-Baghdadi hay còn gọi là Abu Dua, 43 tuổi, có tên thật là Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai. Abu Dua từng bị lực lượng Mỹ bắt giam trong năm 2005-2009. Abu Bakr al-Baghdad được mô tả là một thủ lãnh cực đoan, tàn độc hơn cả Osama bin-Laden và tổ chức này còn hà khắc hơn cả al-Qaeda.

 

Al-Baghdadi từng cạnh tranh với kẻ cầm đầu Mặt trận al-Nusra và Ayman al-Zawahiri để trở thành trùm al-Qaeda, nhưng đã thất bại trước al-Zawahiri.

 

Abu-Bakr al-Baghdadi đã thu hút hàng ngàn phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni cả trong và ngoài nước gia nhập lực lượng của mình. Cuối năm ngoái, al-Baghdadi tuyên bố thành lập nhóm ISIS trên cơ sở sát nhập với một đối thủ liên kết với al-Qaeda hoạt động tại Syria là Mặt trận al-Nusra.

 

Ước tính hiện ISIS có khoảng 7,000 đến 10,000 thành viên. Lực lượng này vốn là các cựu chiến binh al-Qaeda, một số là các cựu chiến binh quân đội Saddam Hussien và các cựu thành viên Ba’athists. 

Tổng hợp