< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Máy bay vận tải quân sự Nga trên đường băng ở căn cứ Latakia. Photo Courtesy: Stratfor |
Washington đang tỏ ra quan ngại trước nguồn tin nói Nga triển khai 28 máy bay chiến đấu đến Syria, hành động mới nhất của Mạc Tư Khoa về sự hiện diện quân sự tại quốc gia này.
Hãng AFP dẫn lời một quan chức giấu tên tiết lộ vào hôm 21.9, cho hay: “Có 28 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tại một sân bay ở tỉnh Latakia phía tây Syria”.
Cũng theo nguồn tin này tiết lộ thì trong số các chiến đấu cơ Nga điều tới Syria có 12 máy bay tấn công Su-24, 12 máy bay tấn công mặt đất Su-25 và 4 máy bay chiến đấu Flanker.
Bên cạnh đó một nguồn tin của Mỹ cũng cho hay Mạc Tư Khoa đã triển khai máy bay không người lái trong một sứ mệnh giám sát ở Syria. Đây được cho là chiến dịch quân sự trên không đầu tiên của Nga tại Syria. Những chiếc máy bay không người lái này được cho là đã thực hiện sứ mệnh gần một căn cứ không quân ở Latakia.
Trong những ngày gần đây chính quyền Washington đã bày tỏ quan ngại với việc Nga hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cảnh báo rằng sự hỗ trợ này gây nguy hại cho các nỗ lực mang lại hòa bình tại quốc gia này.
Không những thế, Lầu Năm Góc cũng lo đến việc liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ lãnh đạo có thể đụng độ ngoài ý muốn với lực lượng Nga trên chiến trường Syria.
Trong khi đó theo nhận định của các chuyên gia thì sự tăng cường hiện diện quân sự có thể là sự khởi đầu cho hành động quân sự của Nga tại Syria.
Tổng hợp