< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Đô đốc. Harry B. Harris Jr. đứng bên một ảnh cho thấy hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa. Photo Courtesy: AP |
Liệu Trung Quốc sẽ phản ứng gì khi vào hôm 12.10, Mỹ đã gởi thông báo cho các đồng minh ở châu Á về kế hoạch đưa tàu tuần tra vào khu vực giới hạn 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo của Bắc Kinh xây trái phép ở Biển Đông.
Tờ New York Times ngày 12.10 dẫn các nguồn tin từ giới chức quân sự của Mỹ và đồng minh châu Á của Mỹ cho hay Mỹ sẽ điều tàu tuần tra vào khu vực giới hạn 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông.
Cũng theo tờ NYTimes thì các quan chức ở Phi Luật Tân cho biết họ đã được thông báo về kế hoạch tuần tra trong vài ngày qua. Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV F., chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia, hôm qua nói rằng ông hoan nghênh quyết định này.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Phi Luật Tân Albert F. del Rosario nhận định, việc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông “giúp duy trì ổn định khu vực”, và theo ông nếu Mỹ không làm “sẽ mặc nhiên thừa nhận những gì Trung Quốc đang làm là đúng và càng khiến Bắc Kinh tự tin rằng mình có chủ quyền toàn bộ Biển Đông”.
Cũng vào ngày hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Ngoại trưởng John Kerry đã lên lịch thảo luận về việc tuần tra với phía Úc tại Boston. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, đô đốc. Harry B. Harris Jr., cũng được cho là có tham dự cuộc họp này.
Trước đây Washington luôn xem việc tuần tra trên Biển Đông là những hoạt động bình thường nằm trong quyền tự do hàng hải mà bất kỳ hải quân nước nào cũng được phép, cho dù Trung Quốc phản đối hay không.
Có nhiều lời nhận định rằng kế hoạch này của Mỹ có thể sẽ khiến Trung Quốc nổi đóa khi cách đây không lâu Trung Quốc đã yêu cầu các nước, trong đó có Mỹ, không được áp sát khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp tại quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tổng hợp