Mỹ gởi thêm 130 cố vấn quân sự đến Iraq

12 Tháng 8, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Người thiểu số Yazidi ở Iraq phải bỏ nhà cửa để trốn phiến quân IS. Photo Courtesy: Reuters

 

Mỹ sẽ điều thêm 130 cố vấn quân sự đến khu vực Kurdistan ở Iraq trong nỗ lực ngăn chặn sự tiến bộ của các chiến binh khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

 

Thông tin trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố vào hôm 13.8, trong đó chính quyền Washington sẽ cử đến vùng tự trị của người Kurd ở Iraq thêm 130 cố vấn quân sự nữa.

 

Theo ông Hagel cho biết những cố vấn quân sự này thực chất là lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm quân đội Mỹ. Những người này sẽ làm nhiệm vụ đánh giá tình hình nhân đạo ở thành phố Arbil chứ không tham gia chiến trận. Mục tiêu là hỗ trợ người dân Iraq bị mắc kẹt trong vòng vây của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở núi Sinjar.

 

Hành động tăng cường thêm cố vấn quân sự của Mỹ đến Iraq sau nhiều ngày Không quân Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu của IS tại miền bắc Iraq. 

Hiện giới chức Mỹ đang xem xét kết quả của các cuộc không kích và tiếp tục đưa ra các hỗ trợ khác để đảm bảo an toàn cho hàng ngàn người đang trú ẩn trên núi Sinjar. 

Trong khi 130 cố vấn quân sự Mỹ đến Erbil để thảo luận với người Kurd, thì 90 cố vấn quân sự khác của Mỹ vẫn đang làm việc ở Baghdad, 160 người phối hợp với lực lượng an ninh Iraq tại trung tâm quân sự ở Erbil và Baghdad. Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ người Iraq bị phiến quân IS đe dọa và “ngăn chặn thảm họa  diệt chủng” ở núi Sinjar.

 

Trong khi đó Liên HIệp Quốc (LHQ) ước tính có tới hàng chục nghìn thường dân Iraq, bao gồm 40,000 người thiểu số Yazidi, đang bị mắc kẹt ở núi Sinjar và cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Hôm qua một trực thăng Iraq chở hàng cứu trợ tới núi Sinjar đã bị rơi, khiến phi công thiệt mạng.

 

Theo nhận xét của một số nhà quan sát việc Mỹ cử lực lượng tới Iraq cho thấy Washington đang bắt đầu mắc kẹt trở lại ở chiến trường này.  Cụm từ “cố vấn quân sự” gợi nhớ lại ký ức của chiến tranh VN. Khi đó Washington cũng mô tả lực lượng ban đầu tới VN là cố vấn quân sự.