< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Các tàu Mỹ và Phi Luật Tân trong một cuộc tập trận chung vào ngày 8.10. Photo Courtesy: AFP |
Việt Nam sẽ là một trong bốn nước nhận được sự tài trợ trong số tiền 100 triệu Mỹ kim từ Mỹ trong kế hoạch giữ gìn an ninh hàng hải.
Vào hôm 8.10, Mỹ tuyên bố viện trợ hơn 100 triệu Mỹ kim cho 4 lực lượng hành pháp trên biển cho bốn nước thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có Mã Lai, Phi Luật Tân, Việt Nam và Nam Dương. Theo Washington, quyết định này không liên quan tới hành động xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc.
Theo lời của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Brownfield phát biểu trong cuộc họp báo qua điện thoại từ Washington, cho hay: “Mỹ sẽ viện trợ hơn 100 triệu Mỹ kim cho lực lượng hành pháp trên biển của 4 nước trên”.
Số tiền viện trợ này đã tăng lên gấp 4 lần so với mức ban đầu là 25 triệu Mỹ kim, do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo hồi tháng 12.2013.
Ông Brownfield cho hay: “Chúng tôi không ngờ nghệch. Chúng tôi biết có các vấn đề khác nổi lên trong khu vực, nhưng sự hỗ trợ của chúng tôi tập trung vào việc thực thi pháp luật trên biển”. Tuy nhiên, cũng theo lời ông Brownfield thì việc tài trợ lần này không liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Ông Browfield nhận định sáng kiến tài trợ lần này “hoàn toàn minh bạch”.
Trong thời gian qua, sự căng thẳng trong khu vực không ngừng được đẩy lên cao độ khi nhiều bằng chứng cho thấy Bắc Kinh nhanh chóng mở rộng cải tạo và xây dựng nhiều hòn đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo giới chuyên gia an ninh, khả năng Trung Quốc sẽ biến những hòn đảo nhân tạo này thành các cơ sở quân sự để tăng quyền kiểm soát Biển Đông.
Tổng hợp