Mỹ tiếp nối EU, ra tay trừng phạt lên Crimea

20 Tháng 12, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Tổng thống Obama ký sắc lệnh trừng phạt mới, tái khẳng định lập trường của Mỹ không chấp nhận việcCrimea sáp nhập vào Nga. Photo Courtesy: AP

 

Vào hôm 19.12, Tổng thống Barack Obama đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa, công nghệ, dịch vụ cho khu vực Crimea và kêu gọi Nga chấm dứt việc chiếm đóng bán đảo này.

 

Lệnh trừng phạt mới này được Tổng thống Obama ban hành sẽ được áp dụng cho các cá nhân và tổ chức đang hoạt động ở Crimea, bán đảo Nga sáp nhập từ Ukraine hồi đầu năm. Ngoài ra, ông Obama cũng cấm người Mỹ làm việc với các công ty do người Crimea kiểm soát. 

 

Phát biểu trước báo giới ngày 19.12, Tổng thống Obama tuyên bố: “Sắc lệnh này nhằm giải thích rõ cho các công ty Mỹ đang kinh doanh tại khu vực này và tái khẳng định lập trường của Mỹ không chấp nhận việc Crimea sáp nhập vào Nga ”.

 

Sắc lệnh cũng cho phép bộ trưởng tài chính nước này áp đặt lệnh trừng phạt lên các cá nhân và tổ chức ở Crimea.

 

Hành động này diễn ra một ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua hành động tương tự đối với khu vực Crimea và Sevastopol mà Nga sáp nhập từ Ukraine hồi tháng Ba.

 

Khác với lệnh trừng phạt Nga, ngay từ thời điểm này, sắc lệnh trừng phạt của Mỹ với Crimea sẽ được phối hợp tiến hành cùng các lệnh trừng phạt của Liên minh EU đối với bán đảo này.

 

Một ngày trước đó, ông Obama cũng ký thành luật một dự luật cho phép ông áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Nga, liên quan đến cáo buộc Mạc Tư Khoa hỗ trợ phe ly khai ở đông Ukraine. Luật cũng cho phép Mỹ hỗ trợ vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, ông Obama tuyên bố chưa thi hành ngay các lệnh trong luật.

 

Bộ Ngoại giao Nga sau khi biết Mỹ ra lệnh trừng phạt lên Crimea đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Mạc Tư Khoa tuyên bố sẽ không đứng yên trước các hành động thù địch của Washington và đáp trả của Nga sẽ phụ thuộc vào cách Mỹ áp dụng luật mới.

 

Tổng hợp