< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Các phiến quân IS diễu binh qua đường phố tỉnh phía bắc Raqqa, Syria. Photo Courtesy: AP |
Chính quyền Washington đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị hợp tác tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo IS của chính quyền Syria.
Phát ngôn nhân John Kirby của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ không có ý định cùng với chính quyền Syria hợp tác để chống lại những kẻ khủng bố cho dù Syria đã lên tiếng đề nghị.
Vào hôm 25.8, Ngoại trưởng Syria Walid Moallem nói rằng chính quyền Syria sẽ chống lại bất cứ hành động đơn phương hoặc không kích trái phép chống lại IS trong lãnh thổ của Syria. Tuy nhiên theo ông Moallem cho hay bất kỳ nỗ lực chống khủng bố nào cũng nên được phối hợp thực hiện với chính phủ Syria.
Lời tuyên bố của ông Moallem được đưa ra sau khi sau khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đánh chiếm căn cứ không quân chiến lược của nước này hôm 25.8.
Cũng trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã thông qua quyết định điều máy bay do thám đến Syria để tiêu diệt những phiến quân Hồi giáo IS, nhưng không thông báo cho tổng thống Syria biết.
Theo các chuyên gia, Mỹ đã thẳng thừng từ chối đề xuất của Damascus bởi lẽ Washington không thể hợp tác với chính quyền mà nước này không công nhận sự tồn tại của nó là hợp pháp và đã dành nhiều nỗ lực để gỡ bỏ.
Cũng vào hôm 25.8, nhóm phiến quân Hồi giáo IS đã đánh chiếm quyền kiểm soát căn cứ không quân chiến lược Al-Tabqa, tỉnh Raqqa sau 9 ngày giao tranh gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất trong tỉnh của Syria và nằm giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếm được căn cứ này, IS có quyền kiểm soát toàn tỉnh và một số ngôi làng ở phía nam.
Chính quyền Syria cho biết, họ đã sơ tán căn cứ trước khi nó bị rơi vào tay các chiến binh khủng bố. Sau thất bại, quân đội Syria đã tái tập hợp lực lượng và tiếp tục tấn công IS xung quanh căn cứ này.