![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Photo Courtesy: US News |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hiện đang cân nhắc điều máy bay và tàu chiến áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc đang xây phi pháp tại quần đảo Trường Sa.
Thông tin trên đã được tờ The Wall Street Journal đăng tải hôm 13.2, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã yêu cầu thuộc cấp của mình phác thảo phương án cho máy bay trinh sát của hải quân bay tuần trên các đảo nhân tạo Trung Quốc đang bồi đắp phi pháp tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông và điều tàu chiến áp sát các đảo nhân tạo này cách 12 hải lý (22 km).
Cũng theo ông Carter cho hay Washington đang xem xét phải làm sao để đảo bảo quyền tự do hàng hải trong vùng biển. Tuy nhiên hiện đề xuất này của bộ quốc phòng Mỹ vẫn đang phải chờ Bạch Ốc duyệt xét.
Trước đây Mỹ từng cho biết không công nhận các đảo nhân tạo là lãnh thổ của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ quân đội Mỹ mà The Wall Street Journal có được, Hải quân Mỹ cho đến nay chưa từng gửi máy bay hay tàu chiến đến vị trí cách các bãi đá mà Trung Quốc đang bồi đắp khoảng 12 hải lý nhằm tránh leo thang căng thẳng
Vì thế nếu Mỹ thực hiện điều này và Bắc Kinh không chịu xuống thang, cả hai có thể gia tăng áp lực xung đột quân sự trong vùng biển tranh chấp. Ngoài ra kế hoạch này của Washington cũng mang tính thách thức kế hoạch tạo thêm lãnh thổ bằng hoạt động xây đảo quy mô lớn nhằm mở rộng ảnh hưởng tại khu vực tranh chấp của Trung Quốc.
Theo ước tính của Mỹ, Trung Quốc đã mở rộng các đảo nhân tạo ở Trường Sa lên 2000 mẫu Anh, tăng lên từ 500 mẫu Anh hồi năm ngoái.
Việc Mỹ điều tàu chiến và máy bay quân sự áp sát đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ là động thái phù hợp với các chiến dịch bảo vệ “quyền tự do hàng hải” của quân đội Mỹ, như đã từng tiến hành hồi năm 2014 để thách thức tuyên bố chủ quyền biển đảo của 19 quốc gia, trong đó có Trung Quốc.
Trung Quốc từng bị Nhật Bản và Mỹ lên án gay gắt hồi năm 2013 khi tự ý thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại biển Hoa Đông. Lúc đó Mỹ đáp trả bằng việc cho máy bay ném bom B-52 bay qua vùng ADIZ này.
Hiện tại Lầu Năm Góc chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.
Tổng hợp