Tàu sân bay Dwight D. Eisenhower. Photo Courtesy: Reuters Theo Fox News, vào tuần này, tất cả các tàu sân bay của Mỹ trên thế giới sẽ về nước, ngay cả khu vực quan trọng như Trung Đông cũng sẽ không có bóng dáng tàu sân bay Mỹ trong một vài tháng nữa.
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và cụm tàu tấn công chủ lực đã quay trở về Norfolk, Virginia vào ngày 30.12.2016 sau chiến dịch hoạt động kéo dài 7 tháng. “Ike” (tên gọi cụm tàu sân bay tấn công chủ lực – CVG) đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích tấn công IS ở Iraq và Syria từ Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư.
Trong khi đó, Tàu sân bay George H.W. Bush đang trong quá trình đại tu kéo dài đến 13 tháng, lâu hơn dự định rất nhiều, một phần do ngân sách hải quân bị cắt giảm hàng tỉ Mỹ kim, và vì thế tàu này vẫn không thể được triển khai trước cuối tháng 1.
Khoảng trống này có thể sẽ kéo dài trong vòng hai tháng. Vào quý 3 năm ngoái, cũng có sự vắng bóng các tàu sân bay của Mỹ tương tự tại khu vực Trung Đông nhưng khoảng trống nhanh chóng được lấp đầy bởi tàu sân bay của Pháp.
Tuy nhiên, theo Sputnik của Nga đưa tin hiện tại các binh lính trên tàu sân bay George H.W. Bush đã hoàn tất công việc tập luyện nhưng vẫn phải chờ các công đoạn trùng tu cuối cùng của tàu.
Theo Hãng tin Fox News, các binh lính Mỹ đã tập luyện để giảm khoảng thời gian cất cánh giữa hai chiến đấu cơ trên tàu George H.W.Bush từ 60 giây xuống còn 40 giây.
Trong thời gian hoạt động, từ Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư nhóm tàu do hàng không mẫu hạm Dwight D.Eisenhower dẫn đầu đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhắm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria.
Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ không có tàu sân bay nào tại khu vực Trung Đông. Trong giai đoạn 2011-2013, hải quân Mỹ có đến hai tàu sân bay tại Vịnh Ba Tư, do tướng James Mattis – người được tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng – chỉ huy.
Dù vậy, hiện Mỹ vẫn còn binh lực mạnh tại khu vực này với nhiều tàu cơ động, hàng ngàn lính thủy đánh bộ và chiến đấu cơ sẵn sàng cất cánh.
Tổng hợp