Lực lượng cứu hộ được triển khai tìm kiếm các nạn nhân vụ chìm thuyền tại hồ Toba ở Nam Dương ngày 21.6.2018. Photo Courtesy: Reuters Ngày 20.6, Bộ Giao thông vận tải Nam Dương quyết định tạm thời đình chỉ mọi hoạt động của các tàu thuyền du lịch trên hồ Toba nhằm tạo điều kiện cho Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ quốc gia (Basarnas) thực hiện việc tìm kiếm những người còn mất tích trong vụ chìm tàu vào chiều 18.6 vừa qua.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nam Dương, Budi Karya Sumadi cho biết quyết định trên đã được thống nhất với 40 nhà điều hành, khai thác tại 5 bến tàu trên hồ Toba là Ambarita, Ajibata, Simanindo, Muara và Tigaras. Thời gian ngừng hoạt động của các tàu thuyền này là 7 ngày để phục vụ công tác cứu hộ.
Trong thời gian này, tất cả các tàu thuyền nói trên sẽ được kiểm tra về độ an toàn và việc cấp phép hoạt động trở lại sẽ chỉ diễn ra đối với các tàu thuyền nào đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn hàng hải của Nam Dương để tránh các sự cố tương tự như tàu KM Sinar Bangun ngày 18/6 vừa qua.
Bộ Giao thông vận tải và Công ty Vận tải đường thủy PT ASDP (Persero) đã chuẩn bị hai phà lớn để phục vụ cho hành khách di chuyển trên hồ. Cả hai chiếc phà này đã hoạt động trên hồ Toba trước đó và mới được kiểm tra về độ an toàn.
Cũng trong ngày 20.6, một nguồn tin từ cảnh sát quốc gia Nam Dương cho biết, cảnh sát quốc gia Nam Dương nghi ngờ có âm mưu đằng sau vụ lật tàu làm nhiều người mất tích tại hồ Toba, Bắc Sumatra, Nam Dương vào ngày 18.6 vừa qua. Cảnh sát quốc gia Nam Dương đang tập trung điều tra làm rõ nghi vấn này.
Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Nam Dương Yusri cho hay, tất cả đang trong quá trình điều tra và sẽ có thông báo chính thức khi mọi việc được hoàn tất và các nạn nhân trong vụ lật tàu được tìm thấy.
Hiện nay cảnh sát đang ưu tiên công tác cứu hộ, cứu nạn và đã huy động 350 nhân viên phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người mất tích sau vụ lật tàu. Cũng theo ông Yusri, căn cứ theo lời khai của các gia đình nạn nhân, con số nạn nhân mất tích đến thời điểm hiện nay là 178 người.
Đây là con số lớn hơn nhiều so với con số ban đầu là chiếc tàu KM Sinar Bangun đang chở khoảng 80 đến 100 hành khách vào thời điểm gặp nạn.
Tàu KM Sinar Bangun gặp nạn vào khoảng 17 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 18/6 khi đang trên hành trình từ Samosir, một hòn đảo ở giữa hồ Toba, tới thị trấn Parapat, hiện tại số người mất tích trong vụ chìm tàu này đã tăng lên 192 người.
Điều đáng nói là tải trọng của thuyền chỉ cho phép chở 43 hành khách. Hiện chưa rõ có người nước ngoài nào trong số các hành khách trên tàu hay không. Hầu hết khách trên tàu là khách đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.
Tổng hợp