Những người thân của nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố tại nhà ga St Petersburg. Photo Courtesy: Reuters Theo AFP, ngày 5.4, Ủy ban điều tra Nga cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng tuyển mộ “khủng bố” đến từ Trung Á tại St. Petersburg, song khẳng định vẫn chưa có bằng chứng về sự liên hệ giữa những đối tượng này với kẻ đánh bom hệ thống ga tàu điện ngầm ở thành phố này hôm 3.4 vừa qua.
Ủy ban Điều tra Nga nói rằng 6 người bị bắt đến từ các nước Trung Á từng thuộc Liên Xô. Theo giới chức Nga, sáu đối tượng bị bắt lần này đã tuyển mộ các thành viên gia nhập nhiều nhóm, trong đó có nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, để “thực hiện các tội ác khủng bố” và gia nhập “các nhóm vũ trang trái phép” ở nước ngoài.
Điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 11/2015, những đối tượng này đã tổ chức tuyển mộ những người nhập cư từ các nước Trung Á để tham gia nhóm IS hay các nhóm cực đoan khác như Mặt trận Al Nursa, qua đó tiến hành các vụ tấn công khủng bố. Các nhà điều tra còn tìm thấy nhiều ấn phẩm văn học có tư tưởng Hồi giáo cực đoan tại nơi ở của những đối tượng này.
Tuy nhiên hiện chưa có thông tin cho thấy những người bị bắt có liên quan đến kẻ đánh bom, được xác định là Akbarzhon Jalilov, 22 tuổi.
Trong khi đó lực lượng chức năng Nga đang ráo riết điều tra vụ đánh bom ngày 3.4 nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở 2 nhà ga “Quảng trường Sennaya” và ga “Đại học công nghệ” của thành phố St Petersburg.
Ủy ban điều tra LB Nga đã xác nhận đây là vụ đánh bom liều chết, đồng thời xác định nghi phạm là Akbarzhon Jalilov, sinh năm 1995, người Kyrgystan mới nhập quốc tịch Nga. Vụ đánh bom trên đã cướp đi sinh mạng của 14 người và làm gần 50 người bị thương.
Tổng hợp