Ngày 27/04/2022, ngày chiến tranh thứ 63, Ukraine thừa nhận quân Nga tiếp tục đà tiến ở miền đông và chiếm nhiều địa phương nhỏ ở vùng Kharkov và Donbass. Phía Nga cũng xác nhận tấn công nhiều kho vũ khí ở thành phố Zaporijjia, nằm ở phía tây bắc Mariupol, trong đêm 26/04.
Theo bản tin sáng 27/04 của bộ Quốc Phòng Ukraine, hầu hết các địa phương nhỏ bị Nga chiếm đóng, nằm ở miền đông, quanh các thành phố như Izyum, Lyman, Severodonetsk.
Trong đêm 26/04, Nga cũng tấn công 59 mục tiêu quân sự Ukraina ở vùng Zaporijjia. Bộ Quốc Phòng Nga khẳng định: «Nhiều nhà kho với khối lượng lớn vũ khí và đạn dược nước ngoài, được Mỹ và các nước châu Âu giao cho lực lượng Ukraine, đã bị phá hủy bằng tên lửa Kalibr có độ chính xác cao bắn từ biển nhắm vào nhà máy Zaporijjia», ở đông nam Ukraine.
Zaporijjia nằm ngay gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, và trong nhiều tuần qua, là nơi tiếp nhận người dân Ukraine chạy khỏi thành phố Mariupol bị quân Nga vây hãm.
Moscow cũng tố cáo Ukraine lại tấn công vào lãnh thổ Nga. Một loạt vụ nổ đã xảy ra sáng sớm 27/04 ở thành phố Belgorod, cách biên giới Ukraina khoảng 40 km. Theo thống đốc vùng Belgorod, «một kho vũ khí đã bốc cháy ở gần làng Staraïa Nelidovka», nhưng không gây thiệt hại về nhân mạng.
Phía Nga hiện tập trung hoạt động không quân ở miền đông và miền nam Ukraine – mục tiêu ưu tiên của tổng thống Putin. Bộ Quốc Phòng Anh khẳng định Ukraine vẫn nắm quyền kiểm soát phần lớn không phận do «Nga đã không phá hủy được không quân Ukraine hoặc loại bỏ các hệ thống phòng không của Ukraine». Do đó, «Ukraina tiếp tục gây nguy hiểm được cho các phương tiện không quân Nga». (RFI)
Putin cảnh cáo bất kỳ sự can thiệp nước ngoài nào vào Ukraine
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, bất kỳ quốc gia nào cố gắng can thiệp vào cuộc chiến tranh Ukraine sẽ bị Nga đáp trả “nhanh như sấm chớp”. Putin nói: “Chúng ta có tất cả các công cụ [để đáp trả] mà không ai có thể khoe mẽ và chúng ta sẽ sử dụng nếu cần thiết”, tuyên bố được xem có sự ám chỉ đến tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó các đồng minh của Ukraine đang đẩy nhanh tốc độ viện trợ vũ khí, Mỹ đã cam kết đảm bảo Ukraine đánh bại Nga. Các quan chức Phương Tây cho rằng Nga đang gặp khó trong chiến dịch tấn công chính ở miền đông Ukraine.
Tuần trước, Nga đã mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm chiếm vùng Donbas sau khi rút khỏi những khu vực xung quanh thủ đô Kyiv. Nhưng theo một quan chức Phương Tây, lực lượng Nga đang “gặp khó khăn trước sự kháng cự kiên cường của Ukraine và họ đang gánh chịu tổn thất”.
Trong một diễn biến khác, Ủy ban Châu Âu (EC) đã cáo buộc Nga “tống tiền” sau khi Moscow cắt xuất khẩu khí đốt sang Ba Lan và Bulgaria. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch EC cho biết diễn biến cho thấy “sự không đáng tin cậy” của Nga với tư cách là nhà cung cấp khí đốt.
Điện Kremlin cho biết Nga bị buộc phải hành động vì “các bước đi không thân thiện” của các nước Phương Tây.
Quyết định của Tập đoàn Gazprom được đưa ra sau khi Ba Lan và Bulgaria từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng rouble của Nga – một yêu cầu được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra vào tháng 3, nhằm hỗ trợ đồng tiền của Nga bị rớt giá trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Ông Putin đã đưa ra bình luận khi phát biểu trước các nhà lập pháp tại Hội đồng Liên bang Nga tại thành phố St Petersburg, miền bắc nước này hôm thứ Tư 27/04.
“Nếu ai đó từ bên ngoài cố gắng can thiệp vào Ukraine và tạo ra các mối đe dọa chiến lược đối với Nga, phản ứng của chúng ta sẽ nhanh như sấm chớp”, ông nói. “Chúng ta có tất cả các công cụ [để đáp trả] mà không ai có thể khoe mẽ. Và chúng ta sẽ không khoác loác về chúng, chúng ta sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết.”
Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm đã có tất cả quyết định về việc đáp trả bao gồm những gì – nhưng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.
Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/02, và chỉ vài ngày sau, Tổng thống Putin đã ra lệnh đặt lực lượng răn đe hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động cao.
Các nhà phân tích cho rằng những lời đe dọa như vậy là một nỗ lực của ông Putin nhằm cảnh báo các đồng minh của Ukraine không nên can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột.
Tuyên bố của ông Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi các quốc gia Phương Tây cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong một hội nghị thượng đỉnh ở Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cam kết “sẽ làm tất cả” để đảm bảo Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến.
Gần đây, ngày càng có nhiều cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm Đức tuyên bố sẽ gửi 50 xe tăng Gepard có hệ thống pháo phòng không tự hành, một động thái của Berlin được xem như sự đảo ngược chính sách quốc phòng sau Thế chiến lần 2. (BBC)
(Tổng hợp từ RFI và BBC)