< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Lễ duyệt binh hoàng tráng trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày Chiến thắng Phát xít: Photo Courtesy Sputnik News |
Toàn nước Nga đã long trọng tổ chức Lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít bắt đầu vào 10h sáng nay giờ Mạc Tư khoa trên Quảng trường Đỏ, với sự góp mặt của hơn 16,500 binh sĩ cùng 194 vũ khí và 143 máy bay.
Trong buổi duyệt binh lần này Nga sẽ lần sẽ là ần đầu tiên trình diễn các khí tài mới nhất (200 loại) bên cạnh một số vũ khí có từ thế chiến II, như pháo tự hành Coalition-SV, tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, xe bọc thép chở quân dành cho lính dù BMD-4M, và siêu xe tăng Armata cùng các xe bọc thép phát triển từ nền tảng loại xe này gồm Kurganets, Boomerang…
Trong buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Đức năm nay có 27 nguyên thủ các nước tham dự như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Czech, Nam Phi…Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng được Tổng thống Nga Vladimir Putin mời dự sự kiện đặc biệt này.
Ngoài ra khoảng 5,000 khách mời, trong đó có nhiều cựu chiến binh, được mời tới theo dõi trực tiếp buổi lễ tại Quảng trường Đỏ. Tư lệnh Lục quân Nga Oleg Salyukov chịu trách nhiệm điều hành buổi lễ.
Phát biểu trong buổi duyệt binh lần này Tổng thống Putin không quên bày tỏ sự tri ân với những người anh hùng đích thực, đã làm nên chiến thắng lẫy lừng của Hồng quân Liên Xô 70 năm trước.
Ông Putin nói: “Cha ông chúng ta đã trải qua thiếu thốn, mất mát, đau thương không thể chịu nổi”. Ông Putin còn ca ngợi các cựu chiến binh cùng “sự vĩ đại của Chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít”.
Ông Putin đồng thời cảm ơn những người chống chủ nghĩa phát xít ở các quốc gia khác, trong đó có Đức, Anh, Pháp và Mỹ.
Trước khi xảy ra những sự trừng phạt Nga vì can thiệp vào tình hình Ukraine, lãnh đạo các nước phương Tây từng là đồng minh của Mạc Tư Khoa trong Thế Chiến II. Tuy nhiên các nước phương Tây quyết định không tham dự lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên ông Putin đã bỏ qua hành động này và vẫn cảm ơn Anh, Pháp, Mỹ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng không dự lễ duyệt binh nhưng sẽ tới Mạc Tư Khoa vào ngày mai để đặt vòng hoa trước mộ Chiến sĩ Vô danh, sau đó gặp Tổng thống Putin.
Cuộc diễu hành diễn ra trong bối cảnh Nga đang chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng Ukraine, với việc phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt do Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và bị cáo buộc hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng lãnh đạo Anh, Pháp từ chối tham gia lễ kỷ niệm.
Tổng hợp