< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Bộ Ngoại giao Nga ở Mạc Tư Khoa. Photo Courtesy: RIA Novosti |
Chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cáo buộc Washington đang làm hết sức để “phá hủy nền tảng hợp tác” giữa hai nước, khi một dự luật về Ukraine mà Thượng viện Mỹ mới thông qua.
Mới đây Thượng viện Mỹ đã thông qua “Đạo luật Hỗ trợ Tự do Ukraine 2014” về Ukraine hôm 11.12, trong đó Washington sẽ viện trợ quân sự 350 triệu Mỹ kim cho Kiev, cũng như hỗ trợ các ngành công nghiệp năng lượng, quốc phòng và xã hội dân sự của nước này.
Với dự luật trên Tổng thống Barack Obama sẽ có quyền áp đặt thêm các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và quốc phòng của Nga. Tuy nhiên, hiện dự luận trên đang chờ sự phê chuẩn của hạ viện trước khi được chuyển Tổng thống Barack Obama ký ban hành thành luật.
Đáp trả lại với Washington, bộ ngoại giao Nga nói rằng dự luật mới của Mỹ đã quăng một “quả bom có sức công phá mạnh” vào quan hệ song phương Nga-Mỹ. Ngoài ra Nga còn lên tiếng cáo buộc Mỹ đang từ chối “xóa bỏ nỗi ám ảnh đã lỗi thời về Nga” và muốn “quay ngược thời gian”.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết tổn hại trong quan hệ Nga – Mỹ có thể so sánh với những gì đạo luật Jackson-Vanik 1974 gây ra trong quá khứ. Đạo luật này hạn chế thương mại trong nhiều thập kỷ với các quốc gia có vấn đề về nhân quyền.
Trong tình trạng hiện tại quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 và hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine.
Các nhà lập pháp Ukraine, từng kêu gọi phương Tây hỗ trợ quân sự trong nhiều tháng, hoan nghênh đạo luật, gọi nó là “quyết định lịch sử”. Trong khi đó, Tổng thống Obama hôm 11.12 cảnh báo về những lệnh trừng phạt thêm có thể áp đặt với Nga, cho rằng chúng sẽ gây chia rẽ Mỹ và châu Âu.
Phương Tây nói có bằng chứng chắc chắn rằng Nga trang bị vũ khí cho phe ly khai ở miền đông Ukraine và phối hợp cùng với Liên minh châu Âu áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, Mạc Tư Khoa đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên.
Tổng hợp