Cuộc chiến giành kiểm soát khu vực Donbass, miền đông Ukraine, cuối tuần qua tiếp tục căng thẳng khi Nga siết chặt vòng vây quanh các thành phố Severodonetsk và Lysychansk.
Thống đốc khu vực Lugansk Sergiy Gaiday cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng tình hình tại Lysychansk đang trở nên “vô cùng tồi tệ”. “Đạn pháo Nga đã rơi trúng một tòa nhà dân cư khiến một phụ nữ chết và 4 người phải nhập viện”, ông nói.
Trong khi đó, ở bờ đông sông Donets, lực lượng Nga đã “tiến hành hàng loạt chiến dịch tấn công nhằm vào thành phố Severodonetsk”, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.
Sau khi không thể kiểm soát thủ đô Kiev của Ukraine trong giai đoạn đầu chiến dịch, các lực lượng Nga đã chuyển trọng tâm sang khu vực Donbass ở miền đông.
“Tình hình hiện nay rất khó khăn, đặc biệt là ở những khu vực thuộc vùng Donbass và Kharkiv, nơi quân đội Nga đang cố gắng giành được ít nhất một kết quả nào đó”, Tổng thống Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng ngày vào đêm Thứ Bảy tuần qua.
Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington nhận định quân Nga vẫn chưa thể bao vây thành phố và quân phòng thủ Ukraine đã gây ra “thương vong đáng kể” cho họ. Dù vậy, lực lượng Ukraine cũng chịu những tổn thất nghiêm trọng, theo báo cáo từ viện nghiên cứu của Mỹ.
Hơn ba tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức “các cuộc đàm phán trực tiếp nghiêm túc”.
Trong cuộc điện đàm kéo dài 80 phút với lãnh đạo Nga ngày 28/5, hai lãnh đạo châu Âu cũng đề nghị các bên ngừng bắn ngay lập tức và quân đội Nga phải rút khỏi Ukraine.
Tổng thống Zelensky hôm nay đến thăm các lực lượng Ukraine trên chiến tuyến ở khu vực Kharkiv, phía đông bắc nước này. Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên ông Zelensky xuất hiện bên ngoài khu vực Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2.
Tổng thống Zelensky đã lên tiếng bày tỏ hy vọng các đồng minh của Ukraine sẽ cung cấp những vũ khí rất cần thiết cho nước này, nói thêm rằng ông mong đợi “tin tốt” trong vài ngày tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã bắt đầu nhận được tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và pháo tự hành của Mỹ.
Tin chưa chính thức nói Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận gửi hệ thống tên lửa phóng tầm xa tới Ukraine, một diễn tiến có thể hỗ trợ rất nhiều cho việc bảo vệ lãnh thổ của Ukraine ở khu vực Donbas.
Báo The New York Times dẫn lời một viên chức Mỹ giấu tên nói rằng Washington có thể chính thức công bố tin này vào tuần sau. Các vũ khí được chuyển giao sẽ bao gồm các bệ phóng tên lửa di động có thể bắn xa hơn nhiều so với các bệ phóng mà Ukraine đang sử dụng hiện nay.
(Tổng hợp)