Ngày đầu nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump là hủy bỏ TPP Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết một trong những việc đầu tiên ông làm ngay sau khi nhậm chức là rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Tuyên bố được ông Trump đưa ra trong đoạn video thông báo một số công việc ông sẽ thực hiện khi chính thức trở thành chủ nhân Bạch Ốc. Trong đó, một trong những việc đầu tiên là Mỹ sẽ không theo đuổi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng với 11 đối tác còn lại.
Đây là điều không quá ngạc nhiên, bởi trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống trước đó với tư cách là ứng viên đại diện đảng Cộng hoà, ông Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh, ông phản đối TPP.
Ông Trump chỉ trích TPP là “thảm hoạ tiềm ẩn” đối với nước Mỹ và cướp đi công ăn việc làm của người dân Mỹ. Đoạn video dẫn lời ông Trump: “Thay vì TPP, chúng ta sẽ đàm phán các thoả thuận thương mại khác công bằng, song phương”..
Cũng nên nhắc lại rằng, TPP là nỗ lực mà Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama tích cực thúc đẩy nhiều năm qua. Mỹ và 11 quốc gia thành viên đầu tháng 10 năm ngoái hoàn tất đàm phán sau thảo luận kéo dài 5 năm. Thỏa thuận nhắm tới việc tự do hóa thương mại trong khu vực chiếm 40% nền kinh tế thế giới, các thành viên khác gồm Úc, Brunei, Gia Nã Đại, Chile, Nhật Bản, Mã Lai, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Tân Gia Ba, Peru, Singapore và Việt Nam.
Trong đoạn video mới, ông Trump cũng cho biết sẽ cắt giảm các quy tắc của chính phủ, chỉ đạo Bộ Lao động điều tra việc lạm dụng chương trình chiếu khán, bỏ một số hạn chế với sản xuất năng lượng, gồm dầu đá phiến, gas và than.
Tổng hợp