Nghi vấn về việc máy bay chở 239 người bị mất tích là do khủng bố

08 Tháng 3, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Hành trình của chuyến bay MH370 cho đến khi mất tích. Photo Courtesy: flightradar24

 

Các quan chức Mã Lai đang điều tra vụ mất tích của chuyến bay chở 239 người bị mất tích và họ không loại trừ khả năng liên quan đến khủng bố, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác, sau khi có tin hai người châu Âu trong danh sách hành khách thực ra không có mặt trên máy bay.

 

Tên của hai người, một người Áo và một người Ý bị mất hộ chiếu tại Bangkok đã xuất hiện trên danh sách hành khách chuyến bay bị mất tích của hàng không Mã Lai.

 

Sau khi danh sách của những nạn nhân trong chuyến bay được công bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Áo nói với Reuters rằng công dân của họ, ông Christian Kozel, 30 tuổi, hiện vẫn sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, Christian Kozel đã từng thông báo rằng hộ chiếu của anh bị mất cắp hai năm trước đấy tại Thái Lan.

 

Ngoài ra, Luigi Maraldi, 37 tuổi, người Ý cũng đã chính thức lên tiếng xác nhận rằng anh không ở trên chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysian Airlines vào ngày 8.3. Trong danh sách hành khách trên máy bay bị mất tích mà hãng hàng không Malaysian Airlines công bố có tên anh. Được biết anh đã gọi điện từ Thái Lan về nhà để báo cho gia đình là anh vẫn còn sống. Maraldi cũng cho biết hộ chiếu của anh đã bị đánh cắp nhiều tháng trước ở đất nước Đông Nam Á này.

 

Sau khi danh tính hành khách trên máy bay Mã Lai bị mất tích trên Biển Đông vào ngày 8.3 được công bố, các chuyên gia cho rằng họ  cần phải tập trung xem xét 2 nguyên nhân khiến máy bay mất tích: vấn đề bảo dưỡng và khả năng khủng bố .

 

Hai trong 6 nạn nhân quốc tịch Úc trong chuyến là bà Catherine và ông Robert Lawton. Photo Courtesy: Facebook

 

Trong số những nạn nhân trong chuyến bay được cho là có 153 người Trung Quốc, 38 người Mã Lai, 12 người công dân Indonesia, 6 người mang quốc tịch Úc, 3 người Mỹ, và những nạn nhân mang quốc tịch khác như: Pháp, Nga, Tân Tây Lan… Theo thông tin mới, có 5 em nhỏ (chứ không phải là 2 như thông tin trước đó) tuổi từ 2-4 ở trên chiếc máy bay, với 2 em là người Mỹ và 3 em người Trung Quốc. Hành khách lớn tuổi nhất là một người Trung Quốc, 79 tuổi.

 

Trong khi đó Thủ tướng Mã Lai Najib Razak cho hay hiện vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay mất tích. Cũng theo ông, hoạt động tìm kiếm hiện đang được tập trung ở khu vực nằm giữa Mã Lai và bờ biển miền nam Việt Nam.

 

Trong khi đó phía Việt Nam cho biết đã phát hiện thấy 2 vệt dầu loang ở cực nam của Việt Nam và hai vệt cách nhau khoảng 10-15 km. Các vệt này cũng khá trùng khớp với các vệt dầu của một vụ tai nạn máy bay.

 

Theo Giám đốc Malaysia Airlines Ahmad Jauhari Yahya, họ chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào, trong đó có cả khả năng khủng bố, đối với máy bay. Song ông cũng cho biết vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định.

 

Tổng hợp