Nhà đổ sập do động đất xảy ra ngoài khơi miền nam Mexico vào ngày 7.9. Photo Courtesy: Reuters Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 8,1 độ richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía nam Mexico đã tăng lên, ít nhất là 60 người.
Trận động đất xảy ra vào lúc 23 giờ 49 phút ngày 7.9 (giờ địa phương), có tâm chấn tại độ sâu 69 km ở Thái Bình Dương, cách thị trấn Pijijiapan thuộc bang Chiapas của Mexico 87 km về phía tây nam, theo Reuters.
Tất cả những người tử vong thuộc 3 bang nằm gần tâm chấn của động đất. Cụ thể, ít nhất 45 người thiệt mạng ở bang Oaxaca, 12 người ở Chiapas và 3 người ở bang Tabasco. Ngoài ra còn có 250 người bị thương ở Oaxaca. Hải quân Mexico đã hỗ trợ sơ tán ít nhất 8.000 người sau khi có cảnh báo sóng thần.
Giới chức Mexico cho hay động đất mạnh đến mức có tới khoảng 50 triệu người trong đất nước 120 triệu dân này cảm nhận được. Cả thủ đô Mexico City ở cách tâm chấn động đất hơn 756 km cũng bị ảnh hưởng, với nhiều cửa kính ở sân bay bị nứt và nhiều khu vực mất điện.
Nhà chức trách Mexico cho hay đã ghi nhận ít nhất 260 dư chấn ở Oaxaca và Chiapas trong ngày 8.9, với cường độ mạnh nhất là 6,1 độ Richter, theo tờ Los Angeles Times.
Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra đối với thành phố Mexico kể từ năm 1985. Theo BBC, rất may số lượng người chết có khả năng thấp hơn do ảnh hưởng tới những khu vực thưa dân.
Trận động đất cũng gây cảnh báo sóng thần dọc bờ biển Thái Bình Dương của các quốc gia Trung Mỹ và khiến hàng ngàn người dân sống ở ven biển bang Chiapas phải sơ tán. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần sau đó được dỡ bỏ.
Trong suốt ngày 8.9, khu vực vẫn tiếp tục bị rung chuyển với hàng loạt cơn dư chấn. Trước đó, Tổng thống Mexico Peña Nieto cho hay có tới 62 đợt dư chấn, mạnh nhất lên tới 7.2 độ richter.
Tổng hợp