Các nhân viên pháp y Mã Lai cầu mẫu máu và mô của ông Kim Jong Nam. Photo Courtesy: Reuters Mã Lai sẽ không trao trả thi thể ông Kim Jong Nam cho đến khi gia đình cung cấp ADN, bất chấp việc Bình Nhưỡng yêu cầu trao trả thi thể ông này.
Cảnh sát trưởng bang Selangor Abdul Samah Mat cho biết, gia đình Kim Jong Nam phải cung cấp mẫu ADN rồi mới trao thi thể cho phía Triều Tiên.
Ông Samah nói: “Cho tới nay, không người nhà nào của ông ấy đến để nhận dạng hoặc yêu cầu trả thi thể. Chúng tôi cần mẫu ADN của một thân nhân khớp với người chết để lưu trong hồ sơ”. Ông này cũng nhấn mạnh: “Triều Tiên đã yêu cầu trả xác nhưng trước khi hoàn trả, chúng tôi phải xác minh được thân phận người chết đã”.
Trước đó, Phó thủ tướng Mã Lai, ông Ahmad Zahid Hamidi, cũng đưa thông báo rằng Đại sứ quán Triều Tiên tại Mã Lai cũng đã xác nhận người bị sát hại tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 hôm 13.2 là ông Kim Jong-nam, dù khi đó ông mang hộ chiếu tên Kim Chol.
Được biết sau khi ông Kim Jong-nam (45 tuổi) bị sát hại và thi thể được đưa đến bệnh viện đa khoa quốc tế Kuala Lumpur để mổ khám nghiệm tử thi, nhân viên của Đại sứ quán Triều Tiên tại Mã Lai đã túc trực ở đó.
Báo chí đưa tin Triều Tiên cũng đã đề nghị không mổ khám nghiệm tử thi mà giao thẳng thi thể ông Kim Jong-nam cho nước này, nhưng phía Mã Lai đã khước từ lời đề nghị này.
Liên quan đến người thân của ông Kim Jong-nam, kể từ khi ông bị sát hại, không có bất kỳ một tuyên bố, yêu cầu hay sự xuất hiện nào từ phía gia đình ông. Vợ con của ông đang ở đâu là câu hỏi được giới truyền thông đặt ra nhiều lần trong những ngày qua.
Trong khi đó theo báo chính Hàn Quốc đưa tin hiện tại cả 2 bà vợ và các con của ông Kim Jong-nam đều đang được chính quyền Trung Quốc bảo vệ.
Tổng hợp