Nhà thờ Đức bà Paris bốc cháy dữ dội. Photo Courtesy: Reuters Theo những hình ảnh mới nhất, các ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà Paris đang dần sụp đổ. Cả nhà thờ chìm trong biển lửa.
“Khung nhà thờ được dựng lên từ thế kỷ XIX đã bị cháy rụi và trở thành tro tàn. Chúng tôi phải xem liệu hầm bảo vệ nhà thờ có bị ảnh hưởng hay không”, ông Finot, quản lý Nhà thờ Đức Bà Paris thở dài.
Ngọn lửa hiện vẫn chưa được xác định bắt nguồn từ đâu đã bốc cháy lên căn gác mái của nhà thờ Đức Bà – di tích lịch sử được ghé thăm nhiều nhất châu Âu.
Người phát ngôn của nhà thờ cho hay vụ cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ 50 ngày 15.4 (giờ địa phương). Tính đến 19 giờ 50, đám cháy vẫn tiếp diễn bởi lính cứu hỏa không thể hành động khi ngọn lửa thoát ra từ nhà thờ cách quá xa khiến vòi chữa cháy khó tiếp cận.
Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi xảy ra đám cháy.
Trước đó, bà viết trên Twitter: “Một vụ hỏa hoạn khủng khiếp đang diễn ra tại Nhà thờ Đức Bà ở Paris. Cảnh sát cứu hỏa Paris đang cố gắng kiểm soát ngọn lửa… Mong mọi người tôn trọng vành đai an ninh”.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được làm rõ, tuy nhiên, theo lực lượng cứu hỏa, nguyên nhân của vụ việc nhiều khả năng liên quan đến công tác sửa chữa được tiến hành bên trong khu vực này.
Hiện chưa có thông tin về thương vong.
Các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, nhiều ngọn lửa và đám khói lớn bốc ra từ nóc nhà thờ, ngọn lửa bốc lên khá cao và cột khói lớn…
Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris) là một nhà thờ công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Gothic nằm giữa Paris. Đây cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris. Hàng năm thu hút một lượng khách du lịch tham quan trung bình lên tới 13 triệu lượt người.
Năm 1163, nhà thờ đặt viên đá đầu tiên với sự có mặt của Giáo hoàng Alexanđê III và vua Louis VII.
Giám mục Maurice de Sully chỉ đạo công việc xây dựng cho tới năm 1196, rồi tiếp tục bởi giám mục Eudes de Sully. Việc thi công đầu tiên gồm bốn giai đoạn chính:
1163-1182: Xây dựng điện và hai hành lang chính diện
1182-1190: Xây dựng hai gian cuối, các gian bên và diễn đàn
1190-1225: Xây dựng mặt ngoài, hai gian đầu của nhà thờ
1225-1250: Xây dựng hành lang thượng, hai tháp cùng thay đổi, mở rộng các cửa sổ.
1350: Chính thức xây dựng xong.
Các xây dựng tiếp theo từ cuối thế kỷ 13 cho tới đầu thế kỷ 14 với hai cánh ngang nhà thờ được mở rộng, điện thờ được bố trí lại, mặt ngoài gian giữa được ốp đá.
Tên tuổi kiến trúc sư đầu tiên đã không được nhắc tới, đến thế kỷ 14 các kiến trúc sư tham gia xây dựng nhà thờ được ghi lại gồm: Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, Jean Ravy và Jean le Bouteiller.
Tổng hợp