Một người đàn ông đi ngang một bản tin tại ga xe lửa ở Seoul khi nói về Triều Tiên đã phóng tên lửa sáng ngày 6.3.2017. Photo Courtesy: Reuters Sáng 6.3 dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vừa phóng một tên lửa từ bãi phóng Tongchang-ri của nước này.
Hãng tin Reuters dẫn phát ngôn từ quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng diễn ra khoảng 7g36 sáng nay (6.3, giờ địa phương) tại địa điểm gần nơi Bình Nhưỡng đặt một căn cứ tên lửa. Vật thể này sau đó rơi xuống vùng phía đông của CHDCND Triều Tiên.
Phía quân đội Hàn Quốc sau đó cho biết Bình Nhưỡng đã bắn nhiều tên lửa từ bờ biển miền Đông nước này và các tên lửa này đã bay khoảng 1,000 km.
Theo quân đội Hàn Quốc, các tên lửa được phóng đi từ khu vực Tongchang-ri, nơi Triều Tiên đặt một căn cứ tên lửa, nhưng không tiết lộ chính xác số lượng tên lửa.
Hiện Seoul đang phân tích xem tên lửa vừa phóng là loại nào. Tuy nhiên, nhiều quan chức quân đội cho rằng, đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng nhắm tới Mỹ.
Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa và 3 quả rơi xuống Vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng nhanh chóng cho biết Tokyo đã trao công hàm phản đối mạnh tới CHDCND Triều Tiên sau vụ bắn 4 tên lửa đạn đạo mà trong đó 3 quả rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.
Trả lời báo giới, ông Abe nói: “Vụ phóng tên lửa đạn đạo này cho thấy rõ bằng chứng về mối đe dọa mới từ Triều Tiên”.
Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định đó có thể là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn đến tận Mỹ. “Chúng tôi đang phân tích để xác định nó thuộc loại gì và tầm bắn bao xa” – Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết.
Trước đó, Triều Tiên đe dọa sẽ “có những biện pháp trả đũa mạnh mẽ” sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên. Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận này là chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chống lại Bình Nhưỡng.
Bãi phóng tên lửa Tongchang-ri nằm gần biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Đây cũng là nơi nước này phóng tên lửa tầm xa đưa một vật thể mà nước này tuyên bố là vệ tinh vào quỹ đạo năm ngoài. Liên Hợp Quốc đã lên án vụ việc này vì nó vi phạm nghị quyết cấm sử dụng công nghệ tên lửa.
Tổng hợp