Nhiều nước kêu gọi Nga không tấn công phe đối lập Syria

03 Tháng 10, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Photo Courtesy: Reuters

 

Vào hôm 2.10, nhiều quốc gia đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi Mạc Tư Khoa thôi không tấn công phe chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria.

 

Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào hôm 2.10, bảy quốc gia trong đó có Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ… và các thành viên khác cáo buộc rằng các cuộc tấn công của Nga “chỉ tiếp sức thêm cho chủ nghĩa khủng bố”.

 

Không những thế, Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga bắn phá các nhóm nổi dậy ôn hòa chống chính quyền Assad. Các nước cũng đồng loạt cho rằng các cuộc không kích của Nga đã gây thương vong cho dân thường, song Nga nói rằng máy bay của họ đã tránh các khu vực dân sự.

 

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết không quân Nga tấn công các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), Mặt trận Al-Nusra và các nhóm cực đoan khác.

 

Ngoài ra Mạc Tư Khoa cũng đã công bố chiến dịch không kích của họ sẽ còn dài, khoảng 3-4 tháng nữa. Tuy Nga khẳng định chưa đưa ngay lục quân vào Syria, nhưng khả năng nước này đưa lực lượng trên bộ để đối phó với IS vẫn còn bỏ ngỏ.

 

Một điều đáng ngạc nhiên là kể từ khi Nga chính thức không kích IS vào hôm 30.9, IS hiện vẫn im hơi lặng tiếng, và không có bất cứ hành động nào đả kích cũng như đòi trả thù với Mạc Tư Khoa, một việc mà IS thường xuyên làm với các nước Tây phương, đặc biệt là Mỹ.

 

Theo tin tức mới nhất, lục quân Iran cũng đang có kế hoạch chuẩn bị sang Syria tham gia các chiến dịch bên cạnh quân đội của Tổng thống Assad. Sự hiện diện của Iran được tin sẽ khiến cho tình hình nội chiến tại Syria ngày càng căng thẳng.

 

Hiện có nhiều lời nhận định rằng Nga dường như đang nắm quyền chủ động ở Syria và trong các vấn đề xung quanh cuộc nội chiến tại Syria.

 

Theo tin tức mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã phá hủy hơn 10 mục tiêu, trong đó có một nhà máy thuốc nổ, một kho vũ khí và một sở chỉ huy IS, trong hai ngày đầu tiên không kích và 9 mục tiêu nữa trong 24 giờ qua.

 

Cùng ngày hôm qua,Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande để thảo luận một giải pháp hòa bình cho Syria. Phương Tây vẫn muốn ông Assad phải ra đi, nhưng ông Putin kiên quyết bảo vệ nhà lãnh đạo đồng minh ở Syria.

 

Tổng hợp