Nước Anh chính thức chọn xa rời Liên minh Châu âu

24 Tháng 6, 2016 | Tin thế giới

Ông Nigel Farage, Chủ tịch Đảng Độc lập Anh (UKIP), vui mừng
khi kết quả Anh rời EU được công bố. Photo Courtesy: Reuters

 

Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về việc rời khỏi hay ở lại Liên minh châu Âu cho thấy số người ủng hộ Anh ra đi chiếm 52% so với 48% số người muốn ở lại.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland chính thức công bố kết quả của cuộc trưng cầu dân ý lịch sử rằng người Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Theo kết quả cuối cùng, số người ủng hộ Anh rời EU là 51.9% ủng hộ, 48.1% phản đối trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử.

Kết quả này đến từ những chiến thắng cách biệt của phe ủng hộ rời EU tại Sunderland (61%) và đặc biệt là tại Swansea (51%), nơi trước đó được dự báo chiến thắng dành cho phe ủng hộ ở lại.

Ông Nigel Farage, Chủ tịch Đảng Độc lập Anh (UKIP), chính trị gia ủng hộ Brexit đã tuyên bố “chiến thắng” và gọi ngày 23.6 là một ngày lịch sử, như một “ngày độc lập” của Anh.

Tuy nhiên bà Nicola Sturgon, Thủ hiến Scotland đã ra một thông cáo, khẳng định đại bộ phận cư dân Scotland (62%) vẫn ủng hộ việc Anh ở lại EU, bất chấp kết quả kiểm phiếu cuối cùng.

 

Nỗi buồn của những người ủng hộ Anh ở lại EU khi nhận
thấy kết quả các cuộc kiểm phiếu đang đi ngược lại mong
muốn của họ. Photo Courtesy: Photo Courtesy: Reuters

 

 

Thủ tướng Anh David Cameron dự kiến sẽ sớm có bài phát biểu chính thức, được dự đoán có thể sẽ bao gồm tuyên bố từ chức

Thủ tướng Cameron, người luôn ủng hộ nước Anh ở lại EU, đã phải tổ chức trưng cầu dân ý do đối mặt với áp lực từ đảng Bảo thủ và ảnh hưởng ngày càng tăng từ phe phản đối EU. Ông hy vọng cuộc trưng cầu sẽ giúp kết thúc tranh cãi kéo dài nhiều thập kỷ về vị trí của Anh ở châu Âu và quan hệ với EU.

Trong chiến dịch vận động bỏ phiếu ở lại, ông khẳng định sẽ không từ chức cho dù kết quả trưng cầu là gì. Tuy nhiên, một số chuyên gia và đảng viên Bảo thủ nói lập trường thân EU sẽ khiến vị trí của ông Cameron lung lay và đảng cầm quyền có cơ chế để buộc ông phải từ chức dù không muốn.

Ngay sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh, Nghị sĩ Geert Wilders đã kêu gọi Hà Lan tổ chức trưng cầu dân ý để nối gót London rời EU. Trước đó, nhiều người lo ngại việc Anh rời EU sẽ kéo theo hàng loạt quốc gia khác của khối đưa ra quyết định tương tự.

 

Nhiều chính khách gọi kết quả này là “một
ngày tồi tệ với Châu Âu”. Photo Courtesy: Reuters

 

Bà Marine Le Pen, thủ lĩnh đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp, đã lên tiếng ca ngợi “chiến thắng của Brexit” và kêu gọi trưng cầu dân ý ở EU. Trong khi Ngoại trưởng Đức nói rằng: “Hôm nay là một ngày buồn cho EU, cho nước Anh”.

Trong khi đó Phó thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel mô tả cuộc trưng cầu dân ý ở Anh là “một ngày tồi tệ với châu Âu”. Cựu thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb gọi đây là “cơn ác mộng” mà khi tỉnh dậy, các lãnh đạo châu Âu sẽ bị sốc trước kết quả làm rung chuyển liên minh 28 nước.

Ngay sau khi kết quả được công bố, đồng bảng Anh đã mất giá mạnh nhất so với đồng Mỹ kim kể từ năm 1985 do thị trưởng phản ứng với kết quả kiểm phiếu. Bộ trưởng tài chính Nhật Bản tổ chức họp báo trong bối cảnh đông yên tăng do lo sợ Brexit, tức Anh rời khỏi châu Âu.

Tổng hợp