Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố vì âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử ở tiểu bang Georgia. Đây là án hình sự thứ tư mà vị cựu tổng thống phải đối mặt trong vài tháng qua.
Ông Trump, người hiện đang là ứng viên Cộng hòa dẫn đầu tranh cử tổng thống 2024 bị truy tố cùng 18 cộng sự khác.
Ông phủ nhận cả 18 tội danh đối với ông, trong đó có tội tống tiền và can thiệp kết quả bầu cử. Ông nói việc buộc tội ông mang tính chính trị.
Công tố viên bang Georgia Fani Willis mở cuộc điều tra hồi tháng 2/2021 về các cáo buộc can thiệp bầu cử của ông Trump và các cộng sự.
Bản cáo trạng dài 98 trang được công bố hôm thứ Hai, trong đó các công tố viên liệt kê 41 tội danh đối với 19 bị cáo.
Bà Willis tuyên bố bà cho các bị cáo cơ hội tự nguyện nhận tội trước 12 giờ trưa ngày 25/8. Bà nói bà dự định xét xử cả 19 đương sự cùng một lúc.
Danh sách những người đồng phạm với ông Trump có cựu luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani, cựu thư ký Nhà Trắng Mark Meadows và cựu luật sư Nhà Trắng John Eastman.
Những người khác gồm cựu quan chức bộ Tư pháp Jeffrey Clark, và Sidney Powell và Jenna Ellis – hai luật sư của ông Trump, những người đã thổi phồng đồn đoán không có cơ sở rằng đã có gian lận kiểm phiếu trên diện rộng.
Bản cáo trạng nói các bị cáo đã “tham gia một cách có ý thức và có chủ ý vào một âm mưu nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho ông Trump”.
Vị cựu tổng thống cũng bị truy tố về các trọng tội sau:
-Vi phạm điều luật về tống tiền của bang Georgia
-Khuyến khích việc vi phạm lời thề của một công chức
-Âm mưu giả mạo một công chức
-Âm mưu làm giả giấy tờ
-Đưa ra lời khai và viết chứng từ giả và lưu trữ chứng từ giả
(Nguồn: BBC)