Ông Trump tố chủ tịch Hạ viện Mỹ muốn ông thua cuộc và tố kết quả bầu cử sẽ bị sắp xếp

19 Tháng 10, 2016 | Tin thế giới
Ông Trump phát biểu tại Grand Junction, Colorado, vào ngày 18.10. Photo Courtesy: Reuters

Sự sứt mẻ quan hệ giữa ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Cộng Hòa, Donald Trump với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan trở nên sâu sắc khi ông Trump lên tiếng tố cáo ông Ryan chỉ muốn ông ta thất cử.

Trong một lần trả lời đài ABC ngày 16.10 nhưng phát sóng vào tối 17.10 (giờ Mỹ), khi được hỏi liệu ông có tin rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan muốn mình thắng cử hay không, ông Trump bác bỏ.

AFP dẫn lời ông Trump nói: “Vâng, có lẽ không, vì có lẽ ông ấy (Paul Ryan) muốn tranh cử 4 năm sau, hoặc ông ta không biết làm thế nào để thắng cử”.

Đoạn trả lời phỏng vấn trên của ông Trump được thực hiện ngay trước một cuộc vận động của ông tại Green Bay, tiểu bang Wisconsin, tức “bang người nhà” của ông Paul Ryan. Thế nhưng ông Trump có vẻ không nể nang gì, và đám đông ủng hộ ông Trump cũng quay sang la ó, chỉ trích ông Paul Ryan thậm tệ.

Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng Hòa Paul Ryan. Photo Courtesy: Reuters

Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng Hòa Paul Ryan. Photo Courtesy: Reuters

Cũng cùng ngày này, ông Trump đã cho rằng cuộc bầu cử sắp tới bị dàn xếp để khiến ông thất bại. Ông Trump lập luận chính tình trạng gian lận cử tri tràn lan và số phiếu bầu của những người nhập cư trái phép đã giúp ông Barack Obama thắng ở bang North Carolina năm 2008.

“Những người chết trước đó 10 năm vẫn đi bầu” – ông quả quyết, đồng thời nói thẳng rằng 1,8 triệu người chết “sẽ đi bầu” cho “ai đó khác” lần này. Ông Trump có ý nhắc đến một cuộc nghiên cứu năm 2012, theo đó có đến 1.8 triệu phiếu đăng ký đi bầu từ những cử tri quá cố. Vấn đề là cuộc nghiên cứu này không hề phát hiện bất kỳ gian lận bầu cử nào mà chỉ muốn nhấn mạnh sự lạc hậu của cơ sở dữ liệu cử tri các bang.

Báo The Guardian (Anh) nhận định đây là lần đầu tiên một ứng viên tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc bầu cử không hợp lệ ngay cả trước khi nó diễn ra.

Hiện chưa rõ những động thái trên có giúp ông Trump lật ngược tình thế hoặc ít nhất là thu hẹp khoảng cách với đối thủ khi chỉ còn 3 tuần nữa là bầu cử diễn ra. Theo đài BBC, kết quả tổng hợp 5 cuộc thăm dò toàn quốc gần nhất cho thấy bà Clinton hiện nhận được sự ủng hộ của 51% cử tri, còn ông Trump là 41%.

Tổng hợp