Phản ứng của lãnh đạo các nước trước việc ông Trump đắc cử

10 Tháng mười một, 2016 | Tin thế giới
Tổng thống Obama phát biểu tại Bạch Ốc sau chiến thắng của ông Trump. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nói về chiến thắng của ông Trump đã cho hay ông tin tưởng các cuộc đối thoại giữa Mạc Tư Khoa và Washington sẽ phù hợp với quan điểm của nhau, đáp ứng lợi ích chung của cả Nga và Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula van der Leyen gọi kết quả cuộc bầu cử Mỹ là “một cú sốc lớn” trong khi ông Norbert Roettegen, thành viên của Ủy ban đối ngoại Reichstag cảnh báo rằng “về địa chính trị, chúng ta đang ở một tình thế không chắc chắn”.

Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia Pháp, bà Marine le Pen gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Mỹ và “những người Mỹ tự do”. Bà Pauline Hanson, lãnh đạo đảng Một Dân tộc của Úc cũng gửi lời chúc tới ông Trump: “Ngài Tổng thống, chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón ông. Chúc mừng ông!”.

Trong khi đó thủ lĩnh đảng Độc lập Vương quốc Anh UKIP, ông Nigel Farage cho rằng chiến thắng của ông Trump và vụ Anh tách khỏi liên minh châu Âu là “2 cuộc cách mạng chính trị lớn nhất năm 2016”.

Ngoại trưởng Úc đã gởi lời chúc mừng đến ông Trump. Photo Courtesy: Reuters

Ngoại trưởng Úc đã gởi lời chúc mừng đến ông Trump. Photo Courtesy: Reuters

Còn tại Úc, Thủ tướng Malcolm Turnbull, thủ lĩnh đảng Đối Lập Bill Shorten và Ngoại trưởng Julie Bishop đã gởi lời chúc mừng đến ông Trump.

Theo bà Bishop, chính quyền Úc đã sẵn sàng làm việc với bất kỳ tân tổng thống nào mà người dân Mỹ chọn lựa. Theo Bộ trưởng Bishop, tranh cử tổng thống Mỹ luôn là một dịp trọng đại, nhất là kỳ bầu cử này thì chiến dịch tranh cử lại càng khó khăn hơn.

Theo bà Bishop, chính quyền mới ở Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như vấn đề Châu Á-Thái Bình Dương và Úc muốn làm việc hiệu quả với chính phủ mới để đảm bảo sự hiện diện cũng như sự lãnh đạo của nước Mỹ ở khu vực. Ngoài ra, bà cũng nhấn mạnh thêm rằng Mỹ là đồng minh an ninh lớn nhất và cũng là nhà đầu tư lớn nhất, đối tác thương mại lớn thứ hai ở Australia.

Tổng thống Phi Luật Tân thì mạnh miệng hơn khi nói Donald Trump “muôn năm” và khẳng định không muốn căng thẳng với Mỹ nữa. Ông Duterte nói: “Tôi không muốn tranh cãi với Mỹ nữa, vì Trump đã đắc cử. Tôi muốn chúc mừng Tổng thống Trump. Trump muôn năm! Chúng ta giống nhau”.

Tổng thống Duterte được đặt biệt danh là “Trump phương Đông” vì nhiều lần buông lời thiếu kiềm chế xúc phạm Tổng thống Obama và các lãnh đạo thế giới khác.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi – lãnh đạo Ả Rập duy nhất từng gặp Donald Trump đã gửi lời chúc mừng tân Tổng thống Mỹ từ Cairo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết nước này đã sẵn sàng làm việc với ông Trump: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng Ai Cập có quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ nói chung và người đứng đầu Nhà trắng nói riêng.”

Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy Brey vừa đăng tải lời chúc mừng tân Tổng thống Mỹ lên Twitter: “Chúc mừng ông Donald Trump. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng củng cố mối quan hệ gắn kết giữa Tây Ban Nha và Mỹ – những đối tác không thể tách rời.”

Tổng hợp