Pháp cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không nên tạo cớ để ‘xâm lược’ Syria

31 Tháng 1, 2018 | Tin thế giới
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trả lời báo chí tại Paris hôm 30.1.2018. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng chiến dịch chống lại lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria không nên trở thành cái cớ để xâm lược quốc gia Trung Đông này, nhấn mạnh rằng ông muốn Ankara phải phối hợp hành động với các đồng minh.

Trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro, Tổng thống Macron cảnh báo sẽ là một “vấn đề thực sự” nếu chiến dịch “Nhành Ôliu” của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng Afrin của Syria “đi theo một chiều hướng khác, thay vì chống lại mối đe dọa khủng bố tiềm tàng đối với khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ mà trở thành một chiến dịch xâm lược”.

Ông Macron cũng cho biết sẽ một lần nữa nêu vấn đề này với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, đồng thời khẳng định bản chất của chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đồng nghĩa với việc không chỉ cần có các cuộc thảo luận giữa các quốc gia châu Âu mà còn với các đồng minh. Trong khi đó, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin 2 quả rocket được phóng từ Afrin đã rơi trúng 2 ngôi nhà ở thị trấn Reyhanli của Thổ Nhĩ Kỳ, làm 1 dân thường thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Các vụ tấn công bằng rocket kiểu này thường được cho là do các thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK) và các tay súng người Kurd tại Syria tiến hành.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tiến hành chiến dịch “Nhành Ôliu” từ ngày 20.1 vừa qua nhằm đánh đuổi các tay súng thuộc lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại vùng Afrin ở biên giới.

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức khủng bố vì có quan hệ với PKK vốn bị cấm hoạt động ở nước này. Chiến dịch này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ do YPG là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, Chiến dịch ‘Cành Ô liu’ không phải là ‘hành động xâm lược’ và họ không có ý định xâm chiếm lãnh thổ Syria.

Cũng theo Thổ Nhĩ Kỳ, tính hợp pháp của chiến dịch ở Syria là ‘sự cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trước chính sách thù địch của người Kurd’. Hành động của Ankara nằm trong khuôn khổ Điều 51 Hiến chương Liên Hiệp Quốc, và các nước châu Âu đã hiểu điều này.

Tuy nhiên, chính quyền của ông Bashar al-Assad khẳng định rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự trong lãnh thổ Syria, nhằm vào một dân tộc của đất nước Syria là hành động xâm lược, xâm phạm trắng trợn độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Syria.

Còn người đứng đầu hội đồng điều hành thành phố Afrin Heifi Mustafa khẳng định rằng, Chiến dịch ‘Cành Ô liu’ của Thổ Nhĩ Kỳ là hành động xâm lược, nhằm mục đích đưa những tên lính đánh thuê mới xâm nhập vào lãnh thổ Syria, bắt đầu một vòng xoáy chiến tranh mới trên mảnh đất này.

Bình luận về tính pháp lý của việc chính quyền Erdogan mở chiến dịch ‘Operation Olive Branch’ nhằm vào người Kurd ở Afrin, trong lãnh thổ Syria; Luật gia Anne Peters, Giám đốc Viện Max Planck về luật công cộng nước ngoài và luật quốc tế cho rằng, cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ là vi phạm luật pháp quốc tế, vì Ankara hành động mà không có sự chấp thuận của chính phủ Syria hay được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép.

Vị luật gia nổi tiếng này nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể dựa vào quyền tự vệ của mình theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, vì người Kurd Syria không tiến hành bất cứ cuộc tấn công vũ trang nào vào Thổ Nhĩ Kỳ, do đó, chiến dịch ‘Cành Ô liu’ (Operation Olive Branch) không phù hợp với ý nghĩa trong điều khoản đó.

Tổng hợp