Pháp: Đường sắt cao tốc bị phá hoại đồng loạt trước lễ khai mạc Olympic

26 Tháng Bảy, 2024 | Tin thế giới
Lực lượng an ninh tuần tra ga tàu ở thủ đô Paris sau vụ phá hoại đồng loạt sáng 26/7. Photo courtesy: Reuters

Hệ thống đường sắt cao tốc Pháp bị gián đoạn vì loạt cuộc phá hoại ngay sát giờ khai mạc Olympic, khiến hơn 800,000 người bị ảnh hưởng ngay trước lễ khai mạc Olympic và kỳ nghỉ cuối tuần.

Công ty đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) hôm nay cho biết các nghi phạm đã dùng vật liệu nổ và chất cháy để đốt phá hàng loạt cụm thiết bị phát tín hiệu dọc mạng lưới đường sắt cao tốc TGV kết nối thủ đô Paris với nhiều thành phố lân cận.

Nhóm nghi phạm đã phóng hỏa các đoạn ống chứa hàng loạt bó cáp quang có nhiệm vụ truyền thông tin an toàn để lái tàu vận hành thiết bị. “Số lượng bó dây rất lớn. Chúng tôi phải sửa từng sợi, đây là quá trình thủ công và tốn nhiều nhân lực”, Giám đốc SNCF Jean-Pierre Farandou cho hay.

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal mô tả đây là “hành động phá hoại

đồng loạt, được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm vào hạ tầng của SNCF”.

“Đợt phá hoại đồng loạt không phải trùng hợp, mà là nỗ lực nhằm gây bất ổn trong nước Pháp”, Valerie Pecresse, Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France, cho hay.

Giám đốc SNCF Farandou nói rằng hàng nghìn nhân viên đã được huy động để khắc phục hậu quả, nhưng hoạt động của mạng lưới TGV có thể bị đình trệ đến hết tuần này. Ông cũng khuyến cáo hành khách hoãn các chuyến di chuyển trong cuối tuần này.

Chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về sự việc. Giới chức Pháp đang truy tìm nhóm nghi phạm, nhưng không cho biết đây có phải hành động phá hoại vì mục đích chính trị hay không.

Cuộc phá hoại diễn ra chỉ vài giờ trước thời điểm khai mạc Olympic Paris 2024, bất chấp chiến dịch bảo đảm an ninh khổng lồ với sự tham gia của khoảng năm chục ngàn quân nhân và cảnh sát Pháp.

Thế Vận Hội Paris: Pháp là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công tin tặc

Hôm qua, 25/07/2024, trong chuyến thăm trụ sở Cơ quan An ninh Hệ thống Thông tin Quốc gia (ANSSI), thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã cảnh báo về các vụ tấn công tin tặc nhắm vào Pháp trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội Paris, nhưng cho biết các cơ quan an ninh đã chuẩn bị tốt nhất để hạn chế nguy cơ.

Về phần mình, Cơ quan An ninh Hệ thống Thông tin Quốc gia Pháp (ANSSI) bày tỏ sự “tự tin” trước những mối đe dọa này. Dù tình hình địa chính trị trên thế giới đang rất căng thẳng, ANSSI vẫn tin tưởng “đảm bảo hầu hết các cuộc tấn công đều sẽ thất bại”, và nếu có những cuộc tấn công không thể tránh khỏi, ANSSI sẽ “phản ứng nhanh chóng và hiệu quả nhằm hạn chế tác động của chúng”. Cơ quan này dự đoán các cuộc tấn công vào Thế Vận Hội Paris năm nay sẽ tăng từ “8 đến 10 lần” so với Thế Vận Hội năm 2021 tại Tokyo, từng ghi nhận hơn 450 triệu vụ.

Cũng trong ngày hôm qua, ngoại trưởng Israel cảnh báo người đồng cấp Pháp Stéphane Séjourné về mối đe dọa tiềm tàng “từ các nhóm khủng bố Iran và các tổ chức khủng bố khác” nhắm vào các vận động viên và du khách Israel trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội.

Pháp đón khoảng 10,500 vận động viên đến từ 206 nước và vùng lãnh thổ  tham gia 28 bộ môn và 329 trận thi đấu, nhưng chỉ có khoảng 6.000 đến 7.000 tham gia lễ khai mạc vì lý do lịch thi đấu và một số bộ môn được tổ chức ở các thành phố khác như Lille, Châteauroux, Marseille…

(TH)