Phi công Ấn Độ bị bắt giữ kịch tính trong căng thẳng với Pakistan

01 Tháng 3, 2019 | Tin thế giới
Phi công Ấn Độ Abhi Nandan đang bị Pakistan bắt giữ. Photo Courtesy: Reuters

Pakistan đã bắn hạ một máy bay của Ấn Độ và bắt giữ phi công, trong bối cảnh hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở Nam Á đang leo thang các cuộc đụng độ ở khu vực Kashmir mà hai bên tranh chấp nhiều thập kỷ qua, theo BBC.

Bộ Thông tin Pakistan đã cho đăng tải trên internet một video về viên phi công ‘tù binh’ Ấn Độ, trong đó có thể thấy anh này bị bịt mắt và có máu chảy trên mặt. Ấn Độ cho rằng video này là những “hình ảnh xúc phạm đối với một người lính bị thương”.

Ông Mohammad Razzaq Chaudhry, trưởng làng Horran, kể lại vụ bắt giữ hôm 27-2: “Mục tiêu của chúng tôi là bắt sống phi công. Tôi đã nhìn thấy lá cờ Ấn Độ trên chiếc dù của anh ta và biết anh ta là người Ấn Độ”.

Trưởng làng 58 tuổi cho đài BBC hay ông nhìn thấy máy bay chiến đấu MiG-21 bị bắn hạ sáng 27-2 (giờ địa phương) nên đã vội vã đến nơi cùng những dân làng khác.

“Tôi sợ họ sẽ làm hại anh ta hoặc anh ta sẽ làm hại họ” – ông Chaudhry, người có liên hệ với đảng PTI của Thủ tướng Pakistan Imran Khan, nói thêm.

Khi đến nơi, ông Chaudhry nghe thấy viên phi công hỏi một số dân làng rằng liệu có phải mình đã nhảy dù xuống Ấn Độ hay không và một cậu bé nhanh chóng đáp “phải”.

Khi phi công tháo dù và đọc khẩu hiệu yêu nước thì những người xung quanh hô vang “Pakistan muôn năm”. Ngay lập tức, phi công Ấn Độ rút súng bắn chỉ thiên cảnh báo họ.

Theo trưởng làng Chaudhry, điều này khiến những người đàn ông xung quanh trở nên hung hăng. Họ nhặt đá ném vào phi công Varthaman trong khi anh ta vừa bỏ chạy vừa tiếp tục bắn nhiều phát vào không trung. Những thanh niên rượt theo Varthaman cho đến khi anh ta rơi xuống suối, sau đó bị mọi người bắt giữ và trói lại.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Ấn Độ và Pakistan trên khu vực giáp ranh ở Kashmir trong những ngày qua đã thực sự đưa hai quốc gia Nam Á tới bờ vực chiến tranh kể từ sau cuộc chiến giữa hai bên vào năm 1971.

Hai nước đều có yêu sách chủ quyền đối với toàn bộ vùng Kashmir, nhưng mỗi bên chỉ đang kiểm soát một phần của khu vực này, và lực lượng quân sự hai bên từ nhiều năm nay vẫn thường xuyên có những đụng độ nhỏ.

Tuyên bố bắn hạ máy bay Ấn Độ của Pakistan đưa ra một ngày sau khi nước láng giềng thực hiện vụ đột kích vào một doanh trại quân đội của họ. Ấn Độ nói rằng họ thực hiện vụ tấn công này là để trả đũa Pakistan vì đã thực hiện vụ xả súng làm ít nhất 40 binh sĩ của họ thiệt mạng.

Một lực lượng được vũ trang ở Pakistan đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công binh sĩ Ấn Độ, và khẳng định họ làm như vậy là để chống lại sự cai trị của Ấn Độ trong suốt ba thập kỷ qua ở vùng Kashmir.

Hôm thứ Tư (27/2), Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế và nói rằng Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò trung gian giúp làm giảm leo thang căng thẳng giữa hai bên.

Tổng hợp