< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán người biểu tình ở Cologne ngày 9.1. Photo Courtesy: Reuters |
Từ một quốc gia luôn mở rộng vòng tay đón người tị nạn, giờ đây Đức bắt đầu thay đổi quan điểm trước làn sóng biểu tình ngày càng tăng trước chính sách tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Vào hôm 9.1, cảnh sát chống bạo động ở Đức đã buộc phải dùng vòi rồng giải tán người biểu tình sau khi phe cực hữu ở Cologne xuống đường phản đối chính sách thu nhận người nhập cư của bà Merkel.
Theo Reuters, phong trào chống người nhập cư, cá biệt là người Hồi giáo, bùng lên tại Đức sau khi nhà chức trách xác định những người tị nạn có liên quan đến những vụ tấn công phụ nữ vào đêm giao thừa. Các hành động từ quấy rối tình dục, cưỡng hiếp, cướp… khiến nước Đức bị sốc.
Cảnh sát cho hay cuộc biểu tình trên đã thu hút hơn 1,700 người tham gia tuần hành dưới sự khởi xướng bởi phong trào chống Hồi giáo PEGIDA. Nhóm này chộp ngay sự kiện ở Cologne để chứng minh rằng chính sách người tị nạn của Thủ tướng Merkel là không đúng.
Người biểu tình, một số mang hình xăm đầu lâu đội chiếc nón của quân lính Đức, một biểu tượng của phe cực hữu hô to các khẩu hiệu như “Merkel phải ra đi”, “đây là cuộc tuần hành phản kháng”, “người tị nạn (phạm tội cưỡng hiếp) không được chào đón”…
Trước làn sóng phản đối trên, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải đưa ra một đề xuất mới nhằm sửa đổi luật di cư theo hướng đơn giản hóa việc cho hồi hương những người di cư phạm tội. Luật mới phủ nhận quyền xin tị nạn của những người đã phạm tội và những người này cũng có thể bị trục xuất.
Trước đó cảnh sát đã xác định được 31 nghi can, trong đó 19 người đang bị điều tra và 18 đối tượng là người nhập cư đang xin tị nạn tại Đức, đã tham gia tấn công tình dục vào đêm giao thừa.
Cho tới nay, đã có khoảng 200 nạn nhân trình báo với cảnh sát Cologne và cảnh sát liên bang, trong đó có tới 3/4 số trường hợp bị quấy rối tình dục. Hiện cảnh sát đã xác định được 31 nghi can, trong đó 19 người đang bị điều tra và 18 đối tượng là người nhập cư đang xin tị nạn tại Đức.
Tổng hợp