Bảng ghi kết quả ban đầu của cuộc bầu cử Anh. Photo Courtesy: Reuters Quốc hội Anh sẽ trong tình trạng “treo” sau cuộc tổng tuyển cử do không có chính đảng nào giành được thế đa số.
Theo kết quả kiểm phiếu tại 646/650 điểm bỏ phiếu, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May thắng tại 315 điểm, Công đảng của ông Jeremy Corbyn thắng tại 261 điểm. Như vậy, không chính đảng nào có thể giành 326/650 ghế để chiếm thế đa số trong quốc hội. Anh có một “quốc hội treo”, Sky News đưa tin hôm nay.
Kết quả này được coi là thất bại lớn đối với Thủ tướng May bởi trước bầu cử, đảng Bảo thủ có 330 ghế trong quốc hội. Ông Corbyn trước đó nói bà May nên từ chức vì khiến đảng Bảo thủ của bà tổn thất trong tổng tuyển cử.
Trước đó, Cựu thủ tướng Anh David Cameron phải từ chức sau cuộc trưng cầu dân ý đưa đến kết quả là dân Anh muốn rời khỏi liên minh Châu Âu (EU). Cú Brexit bất ngờ khiến đảng Bảo thủ phải đưa bà May lên thế chỗ. Tuy nhiên hành động này không mang lại tính chính danh như bà mong muốn vì đó là “đảng bầu”. Bà May muốn thông qua cuộc bầu cử quốc hội lần này để tìm chiến thắng cho đảng Bảo thủ (chiếm thế đa số), từ đó chức thủ tướng của bà – người đứng đầu đảng Bảo thủ sẽ mang tính chính danh.

Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn (phải) đang có cơ hội rất lớn trở thành Thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May sau cuộc bầu cử toàn quốc ở Anh. Photo Courtesy: Reuters
Tuy nhiên mong muốn đó của bà May có khả năng không được toại nguyện. Dù chiếm nhiều ghế nhất nhưng đảng Bảo thủ vẫn không chiếm đủ lượng ghế để chiếm thế đa số ở cuộc bầu cử lần này.
Trong thời gian qua, bà May đã lên tiếng phát biểu rằng ông Corbyn là một “nhà lãnh đạo yếu đuối” có thể sẽ khiến nền kinh tế Anh sụp đổ và thất bại trong cuộc đàm phán Brexit, đồng thời khẳng định bà sẽ đảm bảo sẽ mang về cho Anh một thỏa thuận có lợi.
Thế nhưng, việc bà giảm trợ cấp cho những người dân lớn tuổi của Anh, cộng với việc ông Corbyn đẩy mạnh các hoạt động vận động tranh cử đã khiến ông nhận được sự ủng hộ ngoài sức tưởng tượng của nhiều chuyên gia chính trị.
Cùng với đó, bà May cũng bị chỉ trích khi không đồng ý đối chất với đối thủ của mình trên truyền hình. Sau khi Anh phải hứng chịu hai vụ khủng bố nghiêm trọng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần khiến 30 người thiệt mạng, bà cũng bị nhiều người phê phán khi đã cắt giảm số sĩ quan cảnh sát khi còn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.
Điều này sẽ khiến quá trình Brexit của Anh trở nên khó khăn hơn. Ông Corbyn là người có chủ trương muốn Anh tiếp tục ở lại EU và không ai có thể nói trước ông sẽ làm gì trong cuộc đàm phán Brexit với Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới nếu trở thành lãnh đạo Anh.

Thủ tướng Theresa May đối diện nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử. Photo Courtesy: Reuters
Trước đó, Công đảng Anh cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục đàm phán Brexit, song sẽ từ bỏ kế hoạch mà bà May đã đưa ra và đảm bảo Anh vẫn sẽ giữ nguyên những quyền lợi mà Anh có khi là thành viên của EU.
Cũng theo các cuộc khảo sát ban đầu, đảng Quốc gia Scotland (SNP) sẽ giành được 34 ghế trong quốc hội, đảng Dân chủ Tự do giành 14 ghế, đảng Quốc gia xứ Wales 3 ghế và Đảng Xanh là 1 ghế. Các đảng nhỏ còn lại sẽ có tổng cộng 18 ghế.
“Nếu khảo sát trên là chính xác, cuộc bầu cử Anh sẽ biến thành một thảm họa lớn đối với cả đảng Bảo thủ và bà Theresa May”, ông George Osborne, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh và là thành viên đảng Bảo thủ cho biết.
Bản thân bà May cũng biết rõ những nguy cơ thất bại của mình. “Thực tế là nếu chúng tôi chỉ thiếu 6 ghế trong quốc hội, chúng tôi sẽ không giành được đại đa số ghế và Jeremy Corbyn sẽ thành Thủ tướng Anh”, bà nói.
Tổng hợp