Phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem hôm 26.12.2018. Photo Courtesy: Reuters Quốc hội Israel tối 26.12 đã bỏ phiếu giải tán để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử trước hạn vào đầu tháng 4 tới nhằm lập ra một chính phủ mới.
Để chuẩn bị cho đảng đang cầm quyền chiếm được lợi thế, một ủy ban thuộc bộ Quốc Phòng mà chính thủ tướng Netanyahu kiêm nhiệm chức bộ trưởng, đã chấp thuận kế hoạch xây 2,200 chỗ ở tại vùng Cisjordanie, Palestine, đã bị Israel chiếm đóng.
Thông tín viên RFI tại Jerusalem, Michel Paul cho biết thêm chi tiết: Nghị viện Israel đã bỏ phiếu tự giải tán mà không hề có sự phản đối. Cuộc bỏ phiếu được tiến hành trong lúc mà liên minh cầm quyền của thủ tướng Benyamin Netanyahu chỉ nắm đa số với hơn 1 phiếu trên số 120 ghế của Quốc Hội, sau khi bộ trưởng Quốc Phòng Avigdor Liebermann từ chức vào tháng qua.
Phe đối lập nhấn mạnh rằng tình hình rất nghiêm trọng, và đây là thời điểm cho sự thay đổi chính trị. Thế nhưng đảng Lao Động cánh tả cũng đang bị khủng hoảng. Nhiều thành viên của đảng này ở Quốc Hội đang đe dọa ly khai, cơ may thắng vào vào ngày 19 tháng Tư tới đây sẽ bị đe dọa.
Liên minh chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu rạn nứt và rơi vào khủng hoảng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman tuyên bố từ chức hồi giữa tháng trước do bất đồng về chính sách giải quyết xung đột ở Dải Gaza.
Trong khi đó, bản thân Thủ tướng Netanyahu và người thân phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, ông Netanyahu khẳng định cáo buộc này là vô căn cứ và sẽ tiếp tục nắm chức thủ tướng.
Ông Netanyahu từng nói rằng, bầu cử trước hạn lúc này là “sai lầm và không cần thiết”. “Trong một giai đoạn an ninh nhạy cảm, sẽ là sai lầm và không cần thiết tổ chức bầu cử”, ông nói hôm 18.11 khi kêu gọi liên minh cầm quyền đoàn kết để tránh nguy cơ sụp đổ.
Tuy nhiên, trước sức ép của các cuộc điều tra tham nhũng, ông Netanyahu trong tuần này đã chủ động kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử trước hạn.
Ông Netanyahu đã nắm quyền 3 nhiệm kỳ liên tiếp kể từ năm 2009 và cũng lãnh đạo Israel từ năm 1996-1999. Nếu tái đắc cử vào năm sau, ông sẽ trở thành vị thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử quốc gia này.
Tổng hợp