Quốc tang cựu thủ tướng Shinzo Abe được cử hành, tranh cãi vẫn tiếp tục

27 Tháng 9, 2022 | Tin thế giới
Đội bảo vệ danh dự cầm tro cốt của cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại lễ quốc tang dành cho ông ở Budokan, Tokyo, Nhật Bản ngày 27/09/2022. Photo courtesy: REUTERS – POOL

Đúng theo kế hoạch, tang lễ cấp Nhà nước dành cho cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bị ám sát vào tháng 7 vừa qua, vẫn được tổ chức trọng thể vào hôm nay, 27/09/2022 tại Tokyo, với sự tham gia của 4000 quan khách trong đó có 700 quan chức ngoại quốc đến từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.

Trong số các nhân vật tên tuổi hiện diện tại lễ tang, có các thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ, Antony Albanese của Úc, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris hay chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Đại diện nước Pháp là cựu tổng thống Nicolas Sarkozy.

Theo thông tín viên RFI tại Tokyo Frédéric Charles, lễ quốc tang của cựu thủ tướng Abe được tổ chức bất chấp làn sóng chỉ trích đã bùng lên dữ dội từ khi quyết định được công bố.

“Tang lễ cấp Nhà nước dành cho ông Shinzo Abe, một người cực kỳ bảo thủ, diễn ra hôm nay ở Budokan, một đấu trường võ thuật nằm giữa Hoàng Cung Nhật Bản và Đền Yasukuni gây tranh cãi vì là nơi đặt linh vị của nhiều tội phạm chiến tranh Nhật Bản, một nơi thường được cựu thủ tướng bảo thủ gởi lễ vật đến cúng.

Người vắng mặt quan trọng trong lễ tang hôm nay là hoàng đế Naruhito. Giống như cha mình, ông không tán đồng xu hướng của ông Shinzo Abe, chủ trương giảm nhẹ tội ác của Nhật Bản trong chiến tranh. 

Khoảng 20.000 cảnh sát được huy động ở trung tâm Tokyo để bảo đảm an ninh cho buổi lễ, và nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra gần Budokan. Hơn 60% người Nhật phản đối việc tôn vinh ông Abe ở cấp quốc gia. Mới đây, một người đàn ông đã định tự thiêu gần văn phòng thủ tướng ở Tokyo. Trên một tấm biển, người ta có thể đọc thấy hàng chữ: “Đừng tán dương một người theo chủ nghĩa xét lại”. 

Vụ ám sát ông Shinzo Abe vào ngày 08/07 cũng tiết lộ mối quan hệ thân thiết của ông với giáo phái Moon. Và một tấm biển khác của người biểu tình ghi: “Hãy cấm tà giáo đang hủy hoại gia đình chúng tôi”. 

Đài truyền hình công cộng NHK đưa tin về buổi lễ với thái độ rất trân trọng. Ông Shinzo Abe đã góp phần làm hình thành một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để chống lại tham vọng quyền lực của Trung Quốc, xích lại gần Đài Loan, củng cố liên minh Nhật-Mỹ. 

Ông không phải là người bị mất lòng dân, nếu không thì đảng bảo thủ của ông đã không duy trì ông ở cương vị lãnh đạo trong hơn tám năm.

Tại Tokyo phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và những vị khách khác đã ca ngợi Shinzo Abe là người thực tế trong một khu vực đầy nguy hiểm của thế giới.» 

(Nguồn: RFI)