Quốc vương Thái Lan ngồi kiệu dát vàng 16 người khiêng trong lễ rước đăng quang

06 Tháng 5, 2019 | Tin thế giới
Quốc vương Vajiralongkorn ngồi trên kiệu đi qua phố. Photo Courtesy: Reuters

Quốc vương mới đăng quang của Thái Lan Maha Vajirusongkorn đã bắt đầu một đám rước hoàng gia quanh thủ đô vào Chủ nhật (5/5).

Theo Reuters, trong lễ rước này, Quốc vương Thái Lan Vajiralongkorn mặc hoàng phục, đội chiếc mũ màu đen giống như quân đội mà cha ông đã mặc trong lễ đăng quang 69 năm trước và ngồi trên kiệu dát vàng. Chiếc kiệu được 16 người khiêng.

Lễ rước bắt đầu từ Hoàng cung, di chuyển qua các tuyến đường ở thủ đô Bangkok, qua 3 ngôi chùa thiêng ở đây, trong đó có chùa Phật Ngọc. Hành trình lễ rước cả đi cả về kéo dài khoảng 7km. Ước tính đoàn rước kiệu di chuyển với tốc độ 75 bước/phút và luân phiên thay người khiêng cứ 500m một lần. Đoàn người tham gia lễ rước kiệu có khoảng hơn 1.300 người, trong khi đó khoảng 200.000 người được cho là tập trung ở Bangkok để chứng kiến sự kiện này.

Người dân Thái Lan bất chấp nắng nóng xếp thành những hàng dài ở hai ven đường để được chứng kiến lễ rước.

Chính phủ Thái Lan hơn một tháng qua khuyến khích người dân mặc áo vàng để thể hiện tình yêu và sự tôn kính dành cho Quốc vương. Photo Courtesy: Reuters

Quốc vương Vajiralongkorn chính thức đăng quang vào hôm qua 4/5 với các nghi lễ tiến hành tại Cung điện sau hơn 2 năm trì hoãn kể từ khi cha qua đời. Lễ đăng quang sẽ kéo dài 3 ngày đến hết ngày mai 6/5. Chính phủ Thái Lan được cho là chi hơn 31 triệu USD cho lễ đăng quang. Những người dân không ở Bangkok muốn đến thủ đô xem lễ đăng quang đều được sử dụng dịch vụ xe buýt, tàu miễn phí.

Người dân Thái Lan đã được chính phủ khuyến khích trong tháng qua mặc màu vàng. Khi vua Bhumibol qua đời, đường phố và giao thông công cộng của Bangkok là một “biển đen” trong nhiều tháng.

Mặc dù hầu hết các nghi lễ đăng quang cho các vị vua Thái theo truyền thống Bà la môn giáo, một số yếu tố Phật giáo đã được thêm vào bởi ông cố của nhà vua, vua Mongkut, hay Rama IV, bởi vì ông đã trải qua 27 năm trong tu viện trước khi kế thừa ngai vàng, các học giả cho biết.

Thái Lan chấm dứt sự cai trị tuyệt đối của các vị vua vào năm 1932, nhưng chế độ quân chủ vẫn được tôn sùng là biểu tượng và là người bảo vệ của đất nước và tôn giáo Phật giáo.

Tổng hợp