Hoàng tử Al-Waleed bin Talal, người giàu thứ 61 trên thế giới, bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng ở Ả Rập Saudi. Photo Courtesy: Reuters Giới chức Saudi Arabia cho biết đã thẩm vấn 208 nhân vật cao cấp trong cuộc điều tra chống tham nhũng. Ước tính có ít nhất 100 tỉ Mỹ kim tiền tham nhũng đã bị phát hiện.
Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Saudi Arabia Sheikh Saud al-Mojeb (ảnh) cho biết: “Dựa trên các cuộc điều tra trong vòng ba năm qua, chúng tôi ước tính rằng có ít nhất 100 tỉ Mỹ kim đã bị tham nhũng thông qua các đường dây hoạt động có hệ thống suốt nhiều thập niên”.
Theo ông này, trong số 208 quan chức bị gọi đến thẩm vấn cho đến nay, có bảy người đã được thả ra mà không bị kết tội. Cuộc điều tra dự kiến sẽ mở rộng ra quy mô quốc tế.
Hồi tuần trước, hàng chục hoàng tử, quan chức cấp cao của nội các và các doanh nhân, tỉ phú nổi tiếng đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra chống tham nhũng của Saudi Arabia. Trong số các quan chức cấp cao bị bắt giữ này có tỉ phú nổi tiếng hoàng tử Alwaleed bin Talal và cựu lãnh đạo lực lượng cảnh sát quốc gia Saudi Arabia hoàng tử Miteb bin Abdullah.
Cuộc điều tra hiện đã được mở rộng sang các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), theo Reuters. Hôm 9-11, Ngân hàng Trung ương UAE đã yêu cầu các ngân hàng thương mại và công ty tài chính ở các nước trong khu vực cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của 19 hoàng tử đang bị bắt giữ.
Động thái tịch thu tài khoản này được cho là do chính phủ Saudi Arabia thúc đẩy nhằm thu hồi các tài sản bất hợp pháp về nước. Các cơ quan chính phủ Saudi Arabia cũng đã khóa 1,700 tài khoản ngân hàng trong nước của các quan chức, hoàng tử trong danh sách đối tượng bị điều tra tham nhũng.
Các ngân hàng tư nhân và các nhà quản lý quỹ cho biết một số nhân vật giàu có của Saudi Arabia trong tuần này bắt đầu thanh lý số tài sản hiện có ở các nước vùng Vịnh, chuyển tiền ra khỏi khu vực và thoát khỏi chiến dịch chống tham nhũng, theo Reuters.
Trước mắt, các vụ bắt giữ trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Ả Rập Saudi đã thúc đẩy các nhà đầu tư trong khu vực bán tài sản. Tính đến ngày 8.11, làn sóng bán tống bán tháo cổ phiếu khắp GCC đã khiến 17.6 tỉ Mỹ kim “bốc hơi” khỏi các thị trường chứng khoán. Trước đó một ngày, các nhà đầu tư vùng Vịnh đã bán số cổ phiếu trị giá 92.5 triệu Mỹ kim ở Dubai – Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm nay.
Chiến dịch chống tham nhũng diễn ra vào thời điểm Riyadh đang phải vất vả đương đầu với tình trạng giá dầu chưa hồi phục trong lúc tỉ lệ thất nghiệp tăng. Nỗi lo về sự đối đầu đang tăng giữa Ả Rập Saudi và Iran cũng đang khiến các nhà đầu tư từ bỏ cổ phiếu trong khu vực.