Sợ Đài Loan mất thêm đồng minh, Thượng nghị sĩ Mỹ nỗ lực giải cứu

24 Tháng 8, 2018 | Tin thế giới
Thượng nghị sĩ Cory Gardner (thứ hai từ phải sang, phía trước) tại một cuộc họp ở Washington hôm 22.8.2018. Photo courtesy: Reuters

Thượng Nghị sĩ Cory Gardner sẽ soạn dự luật để ngăn các đồng minh còn lại của Đài Loan thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Theo Reuters ngày 24.8 đưa tin, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Cory Gardner,  kiêm chủ tịch tiểu ban châu Á thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cho biết, ông đang chuẩn bị một dự luật để ngăn chặn những đồng minh còn lại của Đài Loan bắt tay với Trung Quốc, sau khi El Salvador trở thành quốc gia thứ ba trong năm nay thiết lập quan hệ với Bắc Kinh (21.8 vừa qua).

Ông Cory Gardner cho hay:  “Đạo luật Đài Bắc 2018 sẽ có những công cụ và định hướng tốt hơn để Bộ Ngoại giao đảm bảo chúng ta lên tiếng giúp Đài Loan mạnh mẽ nhất có thể”.

Ông Gardner nhấn mạnh dự luật này không bắt buộc hành động chống lại những nước đã chọn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. “Đây là một dự luật không bắt buộc. Nó cung cấp thêm một lựa chọn trong gói công cụ để đối phó với hành vi bắt nạt của Trung Quốc”, ông nói.

Hôm 21.8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này “vô cùng thất vọng” trước quyết định của El Salvador và đã xem xét lại mối quan hệ của mình với quốc gia này nhưng không nói rõ hơn.

Dự luật này đòi hỏi Mỹ có chiến lược để cùng chính phủ các nước trên thế giới hỗ trợ việc công nhận ngoại giao hoặc các mối quan hệ không chính thức của Đài Loan. Nó cũng cho phép Mỹ giáng cấp quan hệ, đình chỉ hoặc thay đổi viện trợ nước ngoài, kể cả viện trợ quân sự, đối với những chính phủ có hành động chống lại Đài Loan.

Mỹ không công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao nhưng coi đây là đồng minh quan trọng tại Vành đai Thái Bình Dương. Một vài thành viên quốc hội, những người coi Bắc Kinh là mối đe dọa đối với an ninh và tầm ảnh hưởng quốc tế của Mỹ, đã bày tỏ thất vọng với Tổng thống Donald Trump trong việc áp dụng chiến lược với Đài Loan.

Nỗ lực hỗ trợ Đài Loan được đưa ra khi Washington và Bắc Kinh leo thang trong chiến tranh thương mại. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp mức thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa của nhau hôm 23.8. Trước đó ông Gardner đã gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn để bàn về những gì quốc hội Mỹ có thể hỗ trợ Đài Bắc.

Thượng nghị sĩ cho biết ông đã nói chuyện với một số đồng nghiệp ở đảng Dân chủ, hy vọng sẽ có được sự ủng hộ lưỡng đảng cần thiết để dự luật của ông được thượng viện thông qua. Ông cũng đã lên kế hoạch làm việc với các thành viên của hạ viện và Nhà Trắng.

Sau khi bị El Salvado cắt quan hệ ngoại giao, Đài Loan hiện chì còn thiết lập quan hệ chính thức với 17 nước, phần lớn đều là những quốc gia nhỏ, kém phát triển như Belize, Nauru.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết. Quan hệ hai bờ eo biển trở nên căng thẳng sau khi bà Thái Anh Văn, người không ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc”, lên nắm quyền vào năm 2016.

Tổng hợp