Hai tên lửa đã lao vào một quận sát trung tâm TP Kiev khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đang gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Năm hôm qua.
Đó là một hành động trơ trẽn của Moscow vì người đứng đầu LHQ có thể đã bị tổn hại trong cuộc tấn công. Ông Guterres đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó tại Moscow.
Sự việc xảy ra sau khi Quốc hội Đức bỏ phiếu ủng hộ việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, ủng hộ sự thay đổi chính sách đi kèm với quyết định điều xe tăng tới Kiev hồi đầu tuần này.
Hành động của Berlin được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo kế hoạch gửi thêm 33 tỷ Mỹ kim (47 tỷ Úc kim) tới Ukraine để giúp đỡ nước này trong cuộc chiến chống lại Nga.
Ông Biden cũng chỉ trích Moscow vì “những bình luận vu vơ” về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân khi cho rằng Putin nói như vậy cho thấy “sự tuyệt vọng” của Nga.
Tên lửa tấn công Kiev
Các cuộc tấn công của Nga đã ập vào Kiev vào buổi tối khi ông Guterres đang đến thăm trong đợt bắn phá đầu tiên như vậy vào thủ đô của Ukraine kể từ giữa tháng 4.
“Các cuộc tấn công tên lửa ở trung tâm thành phố Kiev trong chuyến thăm chính thức của Antonio Guterres,” văn phòng của Tổng thống Zelensky đã tweet, với các phóng viên AFP đang nghe tiếng nổ và nhìn thấy khói và lửa bốc ra từ khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã tweet, “Bằng hành động man rợ này, Nga thể hiện một lần nữa thái độ của mình đối với Ukraine, châu Âu và thế giới”.
Cũng tại Kiev, sau khi quan sát các khu vực bị Nga dội bom và cảnh người dân Ikraine chết, ông Guterres nói Liên Hiệp Quốc cần thúc đẩy Tòa án Hình sự Quốc tế mở cuộc điều tra việc tội ác chiến tranh đã xảy ra ở nước Ukraine.
Đức thay đổi thái độ về viện trợ vũ khí
Hạ viện Đức đã bỏ phiếu với đa số phiếu cho một đề nghị được đưa ra bởi ba đảng liên minh cầm quyền – Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Cộng hòa tự do và FDP – và những người bảo thủ đối lập.
Tài liệu kêu gọi “đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí có hiệu quả, bao gồm vũ khí hạng nặng và các hệ thống phức tạp của Đức”.
Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht đã tuyên bố hôm thứ Ba rằng Đức sẽ gửi xe tăng phòng không Gepard tới Ukraine, trong một bước chuyển rõ ràng trong chính sách thận trọng của Berlin về hỗ trợ quân sự cho Kyiv.
Đức trước đó chỉ gửi vũ khí phòng thủ, khiến Thủ tướng Olaf Scholz phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng ông đã không làm đủ để hỗ trợ Ukraine.
Đề nghị được thông qua hôm thứ Năm 28/4 kêu gọi chính phủ cung cấp vũ khí hạng nặng trực tiếp cũng như gián tiếp bằng cách thay thế các kho dự trữ được gửi đến Ukraine từ các nước Đông Âu.
(Tổng hợp từ news.com.au và các hãng thông tấn quốc tế)