Cựu Tổng thống Cristina Kirchner nói bà bị bắt vì động cơ chính trị. Photo courtesy: Reuters Ngày 7.12, Thẩm phán Carlos Bonadio của Argentina đã ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Cristina Fernandez Kirchner với cáo buộc “che giấu sự liên quan của Iran trong vụ đánh bom trung tâm Do Thái tại thủ đô Buenos Aires hồi năm 1994,” làm 85 người thiệt mạng.
AFP dẫn nguồn thạo tin cho hay lệnh bắt giữ này đồng thời dỡ bỏ quyền miễn truy tố của bà Kirchner, tổng thống Argentina giai đoạn 2007-2015 và hiện vừa đắc cử thượng nghị sĩ nước này.
Bà Fernandez bị cáo buộc ký một thỏa thuận với Tehran cho phép những nhân vật Iran bị tình nghi ra lệnh tấn công vào trung tâm Do Thái được các thẩm phán Argentina thẩm vấn tại Tehran chứ không phải ở Buenos Aires. Bà Fernandez – người sẽ chính thức đảm nhiệm một ghế tại Thượng viện vào tuần tới sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua.
Thẩm phán Carlos Bonadio cũng đề nghị Thượng viện hủy bỏ quyền miễn trừ tư pháp đối với bà Kirchner, tổng thống Argentina giai đoạn năm 2007-2015. Yêu cầu của thẩm phán này cũng bao gồm việc phong tỏa 2.9 triệu Mỹ kim tài sản của cựu tổng thống.
Nữ cựu lãnh đạo chuẩn bị nhận ghế thượng nghị sĩ vào ngày 10.12, nhờ đó được hưởng quyền miễn tố tụng lẫn hoãn thi hành án tù trước một số cáo buộc tham nhũng.
Theo yêu cầu của thẩm phán, Thượng viện Argentina sẽ bỏ phiếu về việc hủy bỏ quyền miễn trừ cho bà Fernandez. Việc bắt giữ sẽ xảy ra nếu Thượng viện thông qua với 2/3 phiếu ủng hộ.
Phản ứng trước lệnh bắt giữ từ thẩm phán, bà Fernandez nói rằng vụ truy tố mang động cơ chính trị. Trước đó, nhà cựu lãnh đạo gọi các cáo buộc của tòa là “vô lý”. Nếu bị buộc tội, cựu tổng thống có thể bị tù từ 10 đến 25 năm.
Bà Cristina Fernandez Kirchner, 64 tuổi, là tổng thống Argentina liên tiếp hai nhiệm kỳ sau khi chồng bà kết thúc nhiệm kỳ năm 2007. Năm 2015, bà Fernandez buộc phải từ chức sau 12 năm cầm quyền. Một số thành viên trong nội các trước đây của bà Fernandez cũng đã bị bắt giam với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền, trong đó có Bộ trưởng phụ trách các công trình công cộng Julio De Vido và cựu Phó Tổng thống Amado Boudou giai đoạn 2011-2015.
Tổng hợp