Thẩm phán Mỹ chặn sắc lệnh di dân của Trump

26 Tháng 4, 2017 | Tin thế giới
Biểu tình phản đối sắc lệnh của ông Trump tại Hội đồng TP.Los Angeles. Photo Courtesy: Reuters

Một thẩm phán liên bang ở California đã tạm thời ngăn cản việc áp dụng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm trừng phạt những địa “bất hợp tác với cơ quan di trú”.

Vào hôm 25.4, Thẩm phán William Orrick III đã tạm thời vô hiệu hóa sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc cắt ngân sách liên bang đối với những thành phố và thị trấn không phối hợp với nhân viên di trú liên bang trong việc thực thi những biện pháp siết chặt nhập cư.

Theo Reuters, Thẩm phán Orrick đã đứng về phía nguyên đơn là chính quyền hạt Santa Clara, TP. San Francisco (tiểu bang California). Trong đơn kiện, hạt Santa Clara cho rằng hành động đe dọa cắt ngân sách của chính phủ có thể đã vi hiến.

“Các thành phố trú ẩn” (Sanctuary Cities) là cụm từ dùng để gọi những địa phương có chính sách nhẹ tay với người nhập cư bất hợp pháp và thường bị cho là không tích cực thúc đẩy thực thi luật di trú liên bang.

Quyết định này của Thẩm phán Orrick là một đòn nữa giáng mạnh vào chính sách cấm nhập cảnh của ông Trump đối với người dân từ 6 nước Hồi giáo.

Trước đó ông Donald Trump ngày 25.1 đã ký sắc lệnh số 13768 trong đó yêu cầu các cơ quan công quyền ở “các thành phố trú ẩn” (Sanctuary Cities) phải hợp tác với chính quyền liên bang bằng cách báo cáo và giúp bắt giữ di dân bất hợp pháp để trục xuất.

Những địa phương bị cảnh báo bao gồm bang California; thành phố New York; thành phố Chicago; thành phố Philadelphia; hạt Clark (bang Nevada); thành phố New Orleans; hạt Miami Dade, bang Florida; và hạt Milwaukee (bang Wisconsin).

Tổng thống Trump cũng đã đe dọa sẽ cắt trợ cấp liên bang đối với các tiểu bang và thành phố chứa chấp di dân bất hợp pháp.

Mỗi năm, chính phủ tài trợ bang California gần 100 tỷ đô cho nhiều công tác và chương trình hoạt động. Trong đó, Los Angeles nhận được nhiều nhất 22.6 tỷ đô còn San Francisco, thành phố đông dân thứ tư tại California, nhận được 1.2 tỷ đô.

Mặc dù đã chặn sắc lệnh của tổng thống, Thẩm phán Orrick lo ngại ông Trump có thể lại tiếp tục dùng nguồn quỹ tài trợ của liên bang làm “vũ khí” để ép các địa phương.

Tổng thống Trump từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử là sẽ trục xuất khoảng 11,3 triệu dân nhập cư bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ.

Phản ứng sau phán quyết, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus gọi quyết định của tòa là “điên rồ”, và tuyên bố chính phủ sẽ chống án lên Tòa Tối cao.

Tổng hợp