Nhân viên điều tra làm nhiệm vụ tại sân vận động Vodafone Arena, hiện trường vụ đánh bom ở Istanbul ngày 10.12. Photo Courtesy: Reuters Ankara tổ chức cuộc trấn áp trên toàn quốc, bắt 235 người nghi liên quan đến vụ đánh bom kép ở Istanbul hôm 10.12 làm 44 người chết.
Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho biết đã thực hiện một loạt vụ bắt giữ trên 11 tỉnh đối với 235 người bị cáo buộc “truyền bá tư tưởng khủng bố” trên mạng xã hội và hoạt động nhân danh đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức mà Ankara cho là nhóm khủng bố.
Nhiều người bị bắt là thành viên của Đảng đối lập Dân chủ Nhân dân ủng hộ người Kurd (HDP), nhóm bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và chính phủ cáo buộc có liên quan đến PKK.
Theo hãng tin Anadolu, từ sáng sớm khoảng 500 cảnh sát với sự hỗ trợ của xe bọc thép và trực thăng đã mở chiến dịch trấn áp ở thành phố Adana phía nam nước này, bắt 25 quan chức của HDP. Cảnh sát chống khủng bố ở Istanbul bắt giữ 20 quan chức của HDP. Quan chức hàng đầu của HDP nằm trong số 17 người khác bị bắt tại thủ đô Ankara.
Vụ đánh bom kép bên ngoài sân vận động Istanbul cuối tuần qua đã cướp đi sinh mạng của 44 người, khoảng 150 người khác bị thương, chủ yếu là cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng nên nhắc lại rằng vụ đánh bom kép xảy ra trong đêm 10.12 khi một chiếc xe ô tô có chứa bom đã phát nổ ở bên ngoài sân vận động Vodafone Arena ở trung tâm Istanbul, nơi vừa diễn ra một trận đấu bóng đá trước đó. Chưa đầy 1 phút sau, một kẻ tấn công liều chết đã cho phát nổ một quả bom nhằm vào một nhóm cảnh sát ở công viên gần đó. Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tượng đã sử dụng ít nhất từ 300- 400 kg thuốc nổ để thực hiện các vụ đánh bom trên trên.
Tổng hợp