Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trước lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Lan. Photo Courtesy: Reuters Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã ra lệnh cấm hơn 100 công dân Hà Lan xuất cảnh sau khi những người này công khai chỉ trích Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Trang Independent dẫn nguồn tin từ truyền thông Hà Lan ngày 6.4 cho biết công dân nước này đã bị cấm xuất cảnh khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sau khi những người này công khai tuyên bố chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết khó xác định có bao nhiêu công dân bị ngăn rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, con số 100 là những người báo tin đề nghị giúp đỡ. Những người bị cấm là các công dân mang hai quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan.
Ngoài ra, các công dân mang quốc tịch Đức, Thụy Sĩ và một số nước châu Âu khác đang đi du lịch hoặc thăm người thân tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp khó khăn trong việc trở về nhà. Những người này bị cáo buộc ủng hộ phong trào “Hizmet” (hay còn được gọi với cái tên “Phong trào Gulen”), một phong trào Hồi giáo xuyên quốc gia do giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, hiện sống lưu vong tại Mỹ, thành lập.
Chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen đứng sau vụ đảo chính quân sự bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm ngoái và liệt ông này vào danh sách “khủng bố”.
Sau đảo chính bất thành năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hoặc đuổi việc khoảng 42,000 người do nghi liên quan đến ông Gulen, cho rằng họ là những kẻ khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ tuần tới sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp nhằm gia tăng quyền lực cho Tổng thống Erdogan. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan hồi giữ tháng trước trở nên căng thẳng sau khi Amsterdam không cho các quan chức Ankara đến dự các cuộc mít tinh ủng hộ trưng cầu dân ý.
Tổng hợp