Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen chats with soldiers thăm căn cứ quân sự ở Incirlik, Thổ Nhì Kỳ hồi tháng 1 năm 2016. Photo Courtesy: Tobias Schwarz/Pool Căng thẳng lại bao trùm lên quan hệ ngoại giao giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ khi Ankara không cho phép các nghị sỹ Đức đến thăm các binh sỹ đang đồn trú tại một căn cứ không quân tại nước này.
Vào hôm 14.7, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố không cho phép các nghị sĩ trong quốc hội Đức đến thăm căn cứ không quân gần thành phố Konya, thuộc tỉnh cùng tên tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi phi công Đức đang tham gia sứ mệnh giám sát không phận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Quyết định này đã gây thêm sóng gió trong quan hệ ngoại giao giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong thời gian qua.
Phản ứng trước việc cấm đoán từ Ankara, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố chính phủ Đức và đặc biệt là Thủ tướng Đức Angela Merkel cần phải có các biện pháp cần thiết để đảm bảo các nghị sĩ Đức có thể sớm đến thăm các binh sỹ nước mình đang đồn trú tại Konya.
Trong khi đó, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Đức bày tỏ lấy làm tiếc, đồng thời cho biết phía Đức đang đàm phán với các bên liên quan, trong đó có các nước thành viên khác của NATO để xử lý tình hình.
Ông Thomas Oppermann, một nghị sĩ cấp cao của Đảng dân chủ xã hội Đức (SPD) tuyên bố, nếu các nghị sĩ trong quốc hội không được phép thăm, quân đội Đức không thể ở lại Konya. Ông Oppermman cũng hối thúc chính phủ nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
Hồi tháng 6, Ankara cũng đã từ chối cho các nghị sĩ Đức đến thăm các binh sỹ đồn trú tại căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau đó, để đáp trả, Quốc hội Đức đã thông qua kế hoạch rút quân khỏi căn cứ không quân này.
Quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ luôn trong tình trạng căng thẳng suốt một năm vừa qua, liên quan đến các vấn đề người Kurd, cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp và khôi phục án tử hình ở Thổ Nhĩ Kỳ, vụ bắt giữ các nhà báo Đức với cáo buộc tuyên truyền khủng bố.
Đặc biệt mới đây, Ankara chỉ trích Berlin khi cho phép các nhà hoạt động phản đối Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) để một biểu tượng “kích động bạo lực” ngay trước Phủ thủ tướng ở Berlin, trong đó mô tả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan như một nhà độc tài.
Tổng hợp