< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Ankara ngày 25.8. Photo Courtesy: Reuters |
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chính thức giam gia liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu sau khi chính phủ hai nước đạt được thỏa thuận vào hôm 24.8.
Reuters cho hay thông tin trên được phát ngôn viên Lầu Năm Góc, thư ký báo chí Peter Cook công bố hôm 25.8. Với thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu tham gia liên minh không kích tấn công IS tại Iraq và Syria. Tuy nhiên giới quan chức cũng cho biết họ không kỳ vọng việc này sẽ được triển khai ngay lập tức.
Ông Peter Cook cho hay: “Có thể sẽ còn mất vài ngày nữa để triển khai những thỏa thuận kỹ thuật ở cấp độ hành động thực tiễn. Chúng tôi tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cam kết tham gia hoàn toàn (chiến dịch không kích) sớm nhất có thể”.
Cũng theo thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Mỹ sẽ tiếp tục bàn bạc thêm với Thổ Nhĩ Kỳ về các hoạt động ở khu vực biên giới. Mỹ luôn tìm kiếm sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, một phần bởi nước này nằm gần thành trì của nhóm IS ở Iraq và Syria.
Tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ luôn từ chối tham gia các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu. Nhưng nước này lại có những cuộc không kích riêng, nhắm mục tiêu vào các căn cứ của IS ở Syria kể từ sau vụ tấn công khủng bố vào Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng trước.
Quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ khi tham gia các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu có thể tạo ra bước đột phá trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, cần triển khai lực lượng mặt đất để có thể đánh bại nhóm khủng bố này. Trong khi đó, việc đào tạo lực lượng này hiện vẫn còn chậm.
Cũng có nhiều người nghi ngờ rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải muốn tiêu diệt tổ chức IS, mà chính phủ nước này muốn nhắm vào người Kurd hơn. Nguyên nhân là vì trong khi Washington và Ankara đang còn bản thảo tiến hành trao đổi về những thỏa thuận, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã lại tiến hành một chiến dịch không kích lớn tấn công lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq và phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Trên thực tế, hồi đầu tháng này, nhiều quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói họ lo ngại về lực lượng dân quân người Kurd hơn là lực lượng IS đang nằm dọc biên giới của Syria.
Tổng hợp