Thị trường chứng khoán của Qatar sụt giảm 7,3%, sau khi bị các nước Ả rập cô lập. Photo Courtesy: Reuters Nhiều nước kêu gọi Qatar và các quốc gia láng giềng tại vùng Vịnh cùng ngồi vào bàn đàm phán để tháo gỡ những khúc mắc hiện nay.
Theo AFP và Reuters, ngày 5.6, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu kêu gọi đối thoại và tuyên bố nước này sẵn sàng giúp làm giảm căng thẳng gia tăng giữa Qatar và các nước vùng Vịnh vốn cáo buộc chính quyền Doha ủng hộ chủ nghĩa cực đoan.
Phát biểu với báo giới, ông Cavusoglu nói: “Giữa các nước có thể có một số vấn đề, song đối thoại phải là giải pháp chủ đạo dưới bất kỳ hoàn cảnh nào để các vấn đề được giải quyết một cách hòa bình. Chúng tôi lo lắng vì tình hình hiện nay và sẽ ủng hộ mọi nỗ lực bình thường hóa.”
Cùng ngày, trả lời báo giới về nhận định của Nga trước việc một loạt nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, người phát ngôn Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho rằng việc duy trì tình hình “ổn định và hòa bình” tại vùng Vịnh cũng là lợi ích của Nga.
Theo ông Peskov, Mạc Tư Khoa hy vọng căng thẳng ngoại giao hiện nay tại vùng Vịnh sẽ không ảnh hưởng tới quyết tâm trong cuộc chiến chung chống “chủ nghĩa khủng bố quốc tế”.
Cũng nên nhắc lại rằng vào ngày 5.6, Ả rập Saudi, Yemen, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đã lần lượt cắt đứt quan hệ với Qatar, tạo ra tình trạng rạn nứt quan hệ tồi tệ nhất trong nhiều năm qua giữa một số quốc gia hùng mạnh nhất của thế giới Arab.
Reuters đưa tin, ngay sau tuyên bố trên, ba quốc gia vùng Vịnh (Saudi Arabia, UAE và Bahrain) phong tỏa các tuyến giao thông với Qatar, yêu cầu du khách và công dân nước này rời khỏi lãnh thổ trong vòng 2 tuần.
Ả rập Saudi, Bahrain và Ai Cập cũng cấm máy bay của Qatar hạ cánh xuống sân bay và bay qua không phận của các nước này.
Tổng hợp