Thủ tướng Anh phát biểu bên ngoài văn phòng thủ tướng sáng ngày 18.4. Photo Courtesy: Reuters Thủ tướng Theresa May gây sốc cho giới chính trị Anh khi kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 8.6.
Trong một bài phát biểu bên ngoài văn phòng thủ tướng sáng ngày 18.4, Thủ tướng Anh Theresa May cho hay đã đến lúc Anh nên xây dựng chính phủ mới trước khi chính thức triển khai các cuộc đàm phán về Brexit.
Reuters dẫn lời bà May nhấn mạnh: “Tôi miễn cưỡng khi quyết định rằng đất nước cần cuộc bầu cử này, nhưng tôi tin chắc nó là điều cần thiết để đảm bảo sự lãnh đạo mạnh mẽ và ổn định đất nước cần để thấy chúng ta vượt qua Brexit và xa hơn nữa”.
Theo kế hoạch của bà May, cuộc bầu cử sớm ở Anh sẽ được tiến hành vào ngày 8.6. Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức bên ngoài Số 10 phố Downing, bà May cảnh báo “sự chia rẽ trong nội bộ Westminster (Nghị viện Anh) sẽ khiến chúng ta gặp rủi ro trong nỗ lực đạt đến thành công khi Brexit”.
Nhà nữ lãnh đạo cho hay lưỡng viện quốc hội Anh sẽ được yêu cầu bỏ phiếu vào ngày 19.4 để đưa ra quyết định có nên tổ chức bầu cử sớm hay không. Để có thể thông qua kế hoạch này, bà May cần có được 2/3 số phiếu thuận.
Bà May từng nhiều lần bác tin rằng bà có thể kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử sớm trước khi quốc hội hiện thời mãn nhiệm vào năm 2020. Tuy nhiên, sau một cuộc họp nội các tại Phủ thủ tướng vào sáng nay, bà May cho biết nội các đã đồng ý kêu gọi bầu cử sớm.
Giải thích về việc thay đổi quyết định trên, Thủ tướng May cho hay Anh cần một ban lãnh đạo vững mạnh, ổn định và chắc chắn sau cuộc trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). “Nước Anh đang xích lại gần nhau, nhưng quốc hội thì không”, bà nói.
Thủ tướng May, một thành viên của đảng Bảo thủ, đã cáo buộc các đảng chính trị khác của Anh “chơi lá bài chính trị”, nhấn mạnh rằng điều này có nguy cơ “ảnh hưởng tới khả năng của chúng ta trong việc đưa Brexit tới thành công và nó sẽ gây ra sự mất ổn định và bấp bênh đối với đất nước”.
Tổng hợp