Thủ tướng Li Băng rút đơn sau 1 tháng tuyên bố từ chức

06 Tháng 12, 2017 | Tin thế giới
Thủ tướng Lebanon vẫy tay chào người dân khi ông trở về nhà sau khi quyết định từ chức. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Li Băng Saad al-Hariri tuyên bố hủy bỏ tuyên bố từ chức, tháo ngòi cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 1 tháng trời.

Trong cuộc họp chính phủ Li Băng hôm 5.12, Thủ tướng nước này Saad Al-Hariri đã tuyên bố rút lại quyết định từ chức. Quyết định này giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài một tháng kể từ khi ông Hariri đưa ra một tuyên bố từ chức đầy bất ngờ từ Saudi Arabia hôm 4.11 vừa qua.

Đây cũng là cuộc họp Nội các đầu tiên kể từ tuyên bố từ chức của Thủ tướng Hariri, vốn được cho là đẩy Li Băng rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Trước đó, Li Băng đã bị kéo vào cuộc xung đột khu vực giữa Ả Rập Saudi và Iran khi ông Hariri bất ngờ tuyên bố từ chức tại Riyadh vào ngày 4.11, viện dẫn lý do sợ bị ám sát.

Vào thời gian đó, giới chức Li Băng cáo buộc Ả Rập Saudi ép ông Hariri từ chức và giam giữ ông trái ý nguyện. Ả Rập Saudi và ông Hariri bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thống Li Băng Michel Aoun – đồng minh của Hezbollah – cũng không chấp nhận tuyên bố từ chức của ông Hariri trong lúc ông ở nước ngoài. Trong khi đó, các đồng minh Ả Rập Saudi của ông Hariri cáo buộc Hezbollah và Iran gieo rắc xung đột ở Trung Đông.

Tại cuộc họp hôm 5.12, nội các Li Băng tái khẳng định cam kết thực hiện chính sách “biệt lập” hay “không can dự” vào các cuộc xung đột khu vực. Thủ tướng Hariri tuyên bố tất cả các lực lượng của Chính phủ liên minh thực hiện nguyên tắc “không can dự” vào các cuộc xung đột khu vực, các cuộc chiến tranh và các vấn đề nội bộ của các nước Arab anh em, nhằm đảm bảo an toàn cho mối quan hệ kinh tế, chính trị của Li Băng trong thế giới Arab. Nội các Li Băng cũng đánh giá cao quyết định không từ chức của Thủ tướng.

Ông Hariri tuyên bố: “Mọi phe phái chính trị của chính phủ Li Băng quyết định không tham gia vào các cuộc xung đột, mâu thuẫn, chiến tranh hay các vấn đề nội bộ của các quốc gia Ả Rập anh em. Mục đích là bảo vệ các mối quan hệ kinh tế và chính trị của Li Băng”.

Thủ tướng Hariri cảnh báo rằng các cuộc xung đột trong khu vực có thể dễ dàng kéo Li Băng vào một con đường nguy hiểm trong khi các vấn đề dẫn đến mâu thuẫn có thể bị phớt lờ.

Theo Reuters, ông Hariri sẽ đến thủ đô Paris – Pháp vào ngày 8.12 để tham dự cuộc họp của Nhóm Quốc tế Hỗ trợ Li Băng, tổ chức bao gồm 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ.

Cuộc họp nêu trên nhằm gia tăng sức ép và kêu gọi Ả Rập Saudi lẫn Iran không can thiệp vào Li Băng, giới chức ngoại giao khẳng định.